Phát triển bền vững TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TRẦN LƯU |

Hôm nay (23.5) tại TP.Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26.11.2003 của Quốc hội, Cần Thơ chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2004. Ngày 17.2.2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hơn 15 năm qua, bằng sự đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân đang từng bước đưa TP.Cần Thơ lên một tầm cao mới, xứng đáng với vị thế là trung tâm vùng ĐBSCL.

Qua các giai đoạn, kinh tế Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, GDP giai đoạn 2004-2014 tăng bình quân 14,15%/năm, giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân 7,56%/năm; năm 2019 tăng 7,84% so với 2018. Cơ cấu kinh tế của Cần Thơ chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển, trở thành nơi duy nhất ở ĐBSCL có đóng góp cho ngân sách Trung ương.

Với vị trí chiến lược, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư tương đối đồng bộ, tài nguyên du lịch đặc sắc, phong phú, có định hướng phát triển đúng đắn, du lịch Cần Thơ đã có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Tổng lượt khách du lịch đến Cần Thơ tăng từ mức gần 1,7 triệu vào năm 2010 lên tới gần 8,5 triệu vào năm 2018, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 22,41%/năm (đặc biệt, giai đoạn 2014-2018 tốc độ tăng trưởng rất cao, đạt trên 38%/năm). Ấn tượng nhất, trong cùng thời kỳ, giá trị tổng thu từ khách du lịch tăng từ mức 650 tỷ đồng lên tới gần 3.800 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình 24,65%/năm.

Đến nay trên địa bàn thành phố có 246 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 1,7 tỉ USD; 103 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 63 nghìn tỉ đồng; khoảng 10 nghìn doanh nghiệp trong nước đang hoạt động với tổng vốn đăng ký bình quân khoảng 11 nghìn tỉ đồng/doanh nghiệp; có 36/36 xã và 2/4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

Hội thảo lần này là một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thành phố Cần Thơ, với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các quan điểm, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và đề ra các phương hướng phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TP.Cần Thơ: Tập trung chăm lo cho người lao động

THÀNH NHÂN |

Chủ động hạn chế tập trung đông người, Công đoàn TP.Cần Thơ không tổ chức hội nghị để tiết kiệm kinh phí chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng công nhân năm 2020.

Cần Thơ: Chạy nước rút thi công đường trọng điểm, gỡ ùn tắc giao thông

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 18.5, ông Bùi Thái Thượng – Phó Giám đốc Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ - cho biết: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án đường Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều) đã đạt hơn 98%. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa công trình hoàn thành vào tháng 11.2020...

Cần Thơ: Người dân phục hồi kinh doanh sau giãn cách xã hội

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau những ngày giãn cách xã hội, tình hình kinh doanh của các cơ sở ở Cần Thơ đang dần khởi sắc và nhộn nhịp trở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn TP.Cần Thơ: Tập trung chăm lo cho người lao động

THÀNH NHÂN |

Chủ động hạn chế tập trung đông người, Công đoàn TP.Cần Thơ không tổ chức hội nghị để tiết kiệm kinh phí chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng công nhân năm 2020.

Cần Thơ: Chạy nước rút thi công đường trọng điểm, gỡ ùn tắc giao thông

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 18.5, ông Bùi Thái Thượng – Phó Giám đốc Ban quản lý ODA TP.Cần Thơ - cho biết: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án đường Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều) đã đạt hơn 98%. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa công trình hoàn thành vào tháng 11.2020...

Cần Thơ: Người dân phục hồi kinh doanh sau giãn cách xã hội

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau những ngày giãn cách xã hội, tình hình kinh doanh của các cơ sở ở Cần Thơ đang dần khởi sắc và nhộn nhịp trở lại.