Phát huy vai trò tiên phong kiến tạo cuộc sống số, xã hội số tại Việt Nam

Cường Ngô |

Làm việc với Viettel, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, doanh nghiệp này cần tiếp tục chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất và trở thành hạt nhân cho Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đặt nền móng cho việc nước ta có thể làm chủ trang bị, vũ khí công nghệ cao.

Sáng 16.7, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – quyền Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Viettel đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Theo đó, năm 2019, doanh thu của tập đoàn đạt 251,5 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 4.700 lần so với năm 2000 (54 tỉ đồng); nộp ngân sách nhà nước đạt 38 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng 9.300 lần so với năm 2000. Trong nhiệm kỳ 5 năm từ 2015-2020, Viettel đã tạo ra 1.230 nghìn tỉ doanh thu; 200 nghìn tỉ lợi nhuận và đóng góp 195 nghìn tỉ cho ngân sách Nhà nước.

Là thương hiệu giá trị của Việt Nam, Thiếu tướng Dũng khẳng định: "Viettel trở thành hình mẫu của một doanh nghiệp nhà nước chấp nhận cơ chế thị trường, kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả".

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Viettel. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Viettel. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo đó, khi gia nhập thị trường viễn thông, doanh nghiệp này tạo ra cuộc bùng nổ về internet băng rộng nhờ phủ sóng 4G tới 97% dân số. Đến nay, Viettel trở thành nhà mạng lớn nhất Việt Nam với 65 triệu thuê bao di động, chiếm 54% thị phần và 5,8 triệu thuê bao Internet cáp quang chiếm 41,5% thị phần.

Đồng thời, đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất. Trong đó, các thị trường Viettel đầu tư đã vươn lên dẫn đầu như Cambodia, Lào, Timor, Burundi, Mozambique vị trí số 1; Haiti vị trí số 2.

Theo Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, ở lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, Viettel đã nghiên cứu, sản xuất và làm chủ các thiết bị hạ tầng viễn thông từ các thiết bị mạng truy nhập đến thiết bị mạng lõi, giúp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho mạng lưới của Viettel và của quốc gia. Và làm chủ được các công cụ giám sát, quản lý và tác chiến trên không gian mạng để bảo vệ người dùng trên internet, bảo vệ các hệ thống, bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân   khẳng định - Viettel là một thương hiệu mạnh, cần tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về viễn thông của Việt Nam, có vị trí cao trong khu vực Đông Nam Á và nâng hạng ở Châu Á.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viettel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viettel

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, doanh nghiệp này cần tiếp tục chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất và trở thành hạt nhân cho Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đặt nền móng cho việc nước ta có thể làm chủ trang bị, vũ khí công nghệ cao.

Tự chủ việc sản xuất các trang bị, thiết bị này, tiếp tục nâng cao chất lượng, tính năng của các sản phẩm do Viettel chế tạo, phù hợp với khả năng tác chiến của quân đội để củng cố sức mạnh quân sự, bảo vệ đất nước.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong kiến tạo cuộc sống số và xã hội số tại Việt Nam, xây dựng Việt Nam có nền kinh tế số, quản trị đất nước xã hội bằng công nghệ số.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

ái vân - NGUYỄN HÀ |

Nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý TP.Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế làm việc, trong đó phải quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

ái vân - NGUYỄN HÀ |

Nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý TP.Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải xây dựng quy chế làm việc, trong đó phải quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý về lựa chọn nhân sự, bầu cử đại biểu HĐND

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần chú ý vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy phù hợp với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri vụ nâng giá máy xét nghiệm COVID-19

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Thông tin với cử tri về vụ nâng giá khống giá trị máy xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh giá 2 tỉ mà nâng lên 6-7 tỉ, Công an đã khởi tố và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.