Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Là một huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên có chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trình độ dân trí không đồng đều, giao thông chia cắt nên việc triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng việc phát huy tầm ảnh hưởng của những người có uy tín, huyện Điện Biên đã triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân, tích cực hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Những tấm gương tiêu biểu

Ông Lò Văn Lả (sinh năm 1960, bản Giảng Co Kéo, xã Thanh Nưa) là người uy tín, Bí thư Chi bộ của bản đã hơn 10 năm nay. Ông được bà con yêu mến, tin tưởng vì ông là người luôn biết lắng nghe, hiểu được tâm tư nguyện vọng của dân. Trong thời điểm sắp diễn ra cuộc bầu cử quan trọng của cả nước, không ngại vất vả, ông luôn dành thời gian tham gia cùng các tổ chức đoàn thể trong bản, trong xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền cho người dân hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

Vì chưa có nhà văn hoá bản, dân cư sinh sống rải rác, nên mỗi lần họp, ông Lả phải ra điểm Trường Mầm non Nà Lốm để mượn phòng, rồi đến tận nhà từng người báo đi họp. Với sự kiên trì, nhiệt tình của mình, mọi người trong bản luôn rất nể ông. Như hôm tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú gần đây, trong bản có 80 hộ dân thì đều đi họp đầy đủ.

Bản Giảng Co Kéo có 100% là người dân tộc Thái sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, lúc đầu nhiều người dân không quan tâm về việc đi bỏ phiếu nhưng sau nhiều lần tuyên truyền vận động, đến nay, mọi người đều cảm thấy háo hức đợi đến ngày đi bầu cử.

Ông Lả chia sẻ: “Tôi luôn giải thích cho bà con phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, không được đi bầu thay. Khi cầm lá phiếu và cây bút trên tay phải cân nhắc thật kỹ bỏ phiếu cho ai, tránh tư tưởng theo số đông, không tìm hiểu kỹ về người mình bỏ phiếu mà phải biết lựa chọn người có đức, có tài thì quê hương mình mới phát triển được. Ngày nào tôi cũng tranh thủ buổi trưa và buổi tối, khi mọi người đã đi làm nương về là tới từng hộ để nhắc nhở, những ai chưa hiểu thì tôi kiên trì giải thích cho họ”.

Một trường hợp nữa là ông Lò Văn Ngọc (sinh năm 1967) cũng là người uy tín ở bản Pa Pói, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Những ngày này hiếm khi thấy ông ở nhà. Bằng sự uy tín và trách nhiệm của mình, ông Ngọc đã tuyên truyền, phổ biến cho bà con trong bản nắm được những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn của ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, bà con sẽ có sự lựa chọn cho những người có tâm, trách nhiệm để lãnh đạo địa phương phát triển.

Bên cạnh đó, ông Ngọc cũng kêu gọi bà con không được tin theo, nghe theo các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử; hay lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền để người dân hiểu để cùng đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc và giúp bà con hiểu được ý nghĩa chính trị quan trọng của sự kiện này, cùng chuẩn bị chu đáo ngày hội toàn dân đi bầu cử (ngày 23.5 sắp tới).

Nhân tố không thể thiếu

Những người như ông Lả, ông Ngọc chỉ là hai trong số rất nhiều người có uy tín ở huyện Điện Biên được bà con các thôn bản tín nhiệm, tin tưởng.

Nói về vấn đề này, ông Lò Văn Tâm - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên - cho hay: “Người có uy tín trên địa bàn huyện hiện nay có 199 người. Họ là những cầu nối quan trọng giúp gắn kết ý Đảng và lòng dân, dẫn dắt mọi người trong bản, trong thôn luôn vững tin đi theo Đảng; tích cực góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”.

Ông Tâm cũng khẳng định: “Những đóng góp của người có uy tín trong cộng đồng những năm qua là hết sức hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt, giờ đây họ lại phát huy vai trò của mình trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ sự uy tín, nắm chắc thực tiễn địa phương, có cùng ngôn ngữ và hiểu biết phong tục tập quán, người uy tín đã chủ động tuyên truyền về công tác bầu cử từ người thân trong gia đình đến bà con trong thôn bản. Người dân sinh sống trên địa bàn huyện đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy, người uy tín trong thôn, bản là lực lượng không thể thiếu trong công tác chuẩn bị cho bầu cử hiện nay”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Nam Dương |

Tổng Công ty điện lực TPHCM chỉ đạo các công ty điện lực triển khai các phương án cung cấp điện, bao gồm cả phương án dự phòng phát điện bằng máy phát để đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23.5 tới đây.

Nhờ người khác bầu cử hộ có đúng với luật pháp?

LÂM ANH |

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo 4 nguyên tắc là: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Nam Dương |

Tổng Công ty điện lực TPHCM chỉ đạo các công ty điện lực triển khai các phương án cung cấp điện, bao gồm cả phương án dự phòng phát điện bằng máy phát để đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23.5 tới đây.

Nhờ người khác bầu cử hộ có đúng với luật pháp?

LÂM ANH |

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Theo Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo 4 nguyên tắc là: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.