KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN:

Phát huy vai trò của dân để giám sát và xử lý

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, các hành vi chạy chức, chạy quyền nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn tới việc chọn sai cán bộ. Việc này nguy hại tới sự lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

- Thưa ông, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành có nêu rõ các hành vi chạy chức chạy quyền và việc xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Ông có đánh giá như thế nào về việc này?

- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta, Bộ Chính trị có quy định rất rõ ràng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Dựa trên cơ sở của văn bản ấy để đẩy mạnh hơn quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa những tiêu cực chung trong bộ máy Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, Đảng coi công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Những quy định về việc chống “chạy chức, chạy quyền” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phòng ngừa tiêu cực trong Đảng. Như vậy, theo những quy định này, mỗi đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm thì phải xử lý theo kỷ luật Đảng.

- Những hành vi như tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo… được nêu cụ thể là các hành vi chạy chức, chạy quyền trong quy định có ý nghĩa gì, thưa ông?

- Những hành vi như tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi… trong quy định được nêu rất cụ thể.

Trước đây, trong các văn bản của chúng ta thường nêu chung chung, nêu định tính. Trong văn bản này đã đi sâu vào định lượng, cũng như là nhận diện những biểu hiện, chỉ rõ những biểu hiện của chạy chức chạy quyền, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tôi thấy đó là bước phát triển rất đáng mừng. Và với những quy định rõ như vậy, việc giám sát, phát hiện, xử lý những vi phạm sẽ được thực hiện tốt hơn.

- Thưa ông, nhưng nếu người tặng và người nhận nói rằng quà tặng đó là vì tình cảm thì sao?

- Tôi cho rằng, việc nhận diện những hành vi này không khó và người ta dễ dàng phân biệt được đâu là tình cảm, đâu là vật chất có giá trị vì mục đích trao đổi, vụ lợi. Khó có thể lý giải việc tặng nhau bất động sản hay khoản tiền giá trị lớn là vì tình cảm được.

Vấn đề ở đây là những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo và cấp ủy phải nhìn nhận như thế nào để ngăn chặn điều đó, ngăn chặn việc “chạy chức, chạy quyền”. Khi những người lãnh đạo có trách nhiệm, tất cả các cấp ủy, các tổ chức và đặc biệt là những người làm công tác cán bộ, các cơ quan tổ chức đề cao trách nhiệm và căn cứ vào văn bản này để thực thi thì hoàn toàn có thể áp dụng được.

Vấn đề là nếu người ta bị “che mắt” bởi những động cơ khác thì mới khó. Nếu làm quang minh chính đại thì hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là động cơ tiêu cực, đâu là tình cảm chân thành trong mối quan hệ đảng viên.

- Vậy theo ông, làm thế nào để chống được nạn che giấu, thỏa hiệp với nạn chạy chức, chạy quyền?

- Tôi có thể nhấn mạnh trách nhiệm của người làm công tác cán bộ và người lãnh đạo. Bởi vì nếu thực hiện công tác cán bộ không đầy đủ trách nhiệm hoặc không trong sáng thì họ có thể lợi dụng vị trí lãnh đạo, vị trí công tác để bố trí, xếp sắp cán bộ theo hướng gắn với lợi ích của họ. Nếu thật sự dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ, thật sự vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích cuộc sống của nhân dân thì hoàn toàn khắc phục được những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đảng cũng đã có các quy định về việc này, với những trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm để răn đe, không có ngoại lệ. Cứ soi chiếu với quy định, phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội khác để giám sát và xử lý việc này.

“Chạy chức, chạy quyền” dẫn tới chọn sai cán bộ. Cán bộ không xứng đáng lại được đưa vào vị trí quan trọng, trong khi đó những người có năng lực lại bị che khuất, bị hiện tượng chạy chức chạy quyền làm cho sai lệch. Việc này khiến nguy hại đến công tác lãnh đạo của Đảng, đồng thời nguy hại tới sự tồn vong của chế độ.

VƯƠNG TRẦN - VÂN GIANG
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đừng nguỵ biện và lừa dối dư luận

VÂN ANH thực hiện |

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an khẳng định, trong 3.000 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền với bãi Tư Chính, với Trường Sa, mà tất cả chỉ là một sự ngụy biện và lừa dối dư luận.

Thu công đức ở đền, chùa: Thực hiện nghiêm quy định đã đủ minh bạch hóa

ĐỨC THÀNH |

Quản lý nguồn thu của nhà chùa để đảm bảo tính minh bạch không phải là câu chuyện chưa được bàn đến. Tuy nhiên, mặc dù các quy định của pháp luật đã được “trang bị” khá đầy đủ song do phương thức quản lý chưa chặt chẽ nên đã dẫn tới những hệ lụy không rõ ràng giữa tài sản cá nhân và tài sản của nhà chùa. Trao đổi với Báo Lao Động, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, không nhất thiết phải tăng thêm tổ chức giám sát mà chỉ cần thực hiện nghiêm quy định đã đủ đảm bảo minh bạch hóa nguồn thu công đức.

Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.10, Bộ Tư pháp đã có thông tin báo chí liên quan tới nội dung về một số số liệu môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Trung Quốc đừng nguỵ biện và lừa dối dư luận

VÂN ANH thực hiện |

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an khẳng định, trong 3.000 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền với bãi Tư Chính, với Trường Sa, mà tất cả chỉ là một sự ngụy biện và lừa dối dư luận.

Thu công đức ở đền, chùa: Thực hiện nghiêm quy định đã đủ minh bạch hóa

ĐỨC THÀNH |

Quản lý nguồn thu của nhà chùa để đảm bảo tính minh bạch không phải là câu chuyện chưa được bàn đến. Tuy nhiên, mặc dù các quy định của pháp luật đã được “trang bị” khá đầy đủ song do phương thức quản lý chưa chặt chẽ nên đã dẫn tới những hệ lụy không rõ ràng giữa tài sản cá nhân và tài sản của nhà chùa. Trao đổi với Báo Lao Động, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, không nhất thiết phải tăng thêm tổ chức giám sát mà chỉ cần thực hiện nghiêm quy định đã đủ đảm bảo minh bạch hóa nguồn thu công đức.

Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.10, Bộ Tư pháp đã có thông tin báo chí liên quan tới nội dung về một số số liệu môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật.