tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ xiii của đảng: Phát huy trí tuệ, trách nhiệm xây dựng văn kiện, tránh qua loa, hình thức

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm xây dựng văn kiện, tránh qua loa, hình thức

VƯƠNG TRẦN |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, để các văn kiện đại hội Đảng đạt chất lượng, Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức...

Dành thời gian thảo luận, làm rõ các vấn đề

Liên quan tới việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: Để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện tại đại hội, các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động (gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị) để đại hội thảo luận, quyết định.

Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, tại các kỳ đại hội Đảng có rất nhiều văn kiện. Trong đó đặc biệt có báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, những báo cáo khác đều phải căn cứ vào báo cáo chính trị này.

Cũng từ báo cáo chính trị và các văn kiện của Đại hội Đảng sẽ đưa ra các đường lối, chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Do đó, để Đại hội Đảng các cấp có được Nghị quyết đại hội, có được chương trình hành động sát với thực tiễn, sát với thực tế công việc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra thì các tài liệu văn kiện phải được thảo luận một cách kỹ lưỡng. Các văn kiện liên quan phải thống nhất cùng với báo cáo chính trị.

“Đặc biệt, khi lấy ý kiến thảo luận vào các văn kiện, ý kiến chuẩn bị cho đại hội phải phát huy được tính dân chủ, để đảng viên cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Đảng viên dám trao đổi thẳng, trao đổi thật, trao đổi những điều còn khúc mắc thì mới có thể chỉ ra và khắc phục những tồn tại, hạn chế được. Đồng thời, mỗi đảng viên cũng cần phải phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình để đại hội được thành công” - ông Dĩnh lưu ý.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, việc thảo luận, góp ý xây dựng phải được thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, cần phải phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất. Những vấn đề thảo luận cũng cần được xuất phát từ thực tiễn, thực tế công việc để văn kiện được sát với thực tế, đạt chất lượng cao.

Hoàn thiện với tinh thần dân chủ, lắng nghe

Còn theo ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa, trong các kỳ đại hội, việc xây dựng văn kiện là cực kỳ quan trọng. Văn kiện Đại hội vừa là tổng kết thực tiễn, vừa là định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua quy trình xây dựng rất cụ thể, chặt chẽ và dân chủ.

“Từ khi chúng ta xây dựng dự thảo văn kiện, triển khai để đại hội các cấp trong toàn quốc góp ý, đóng góp, xin ý kiến của các nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước và đặc biệt là ý kiến của nhân dân. Điều này thể hiện được trí tuệ của Đảng và của Nhân dân để tiếp tục đưa ra được đường lối trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trên cơ sở văn kiện đó, khi Đại hội Đảng toàn quốc họp và cho ý kiến trở thành Nghị quyết Đại hội thì đó là định hướng của công tác chỉ đạo và lãnh đạo. Trên cơ sở đó, các nội dung trong văn kiện hay trong Nghị quyết của Đại hội sẽ được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật và chủ trương chính sách của nhà nước trong giai đoạn tiếp theo” - ông Cuông nói.

Ông cũng cho rằng, để việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện được chất lượng, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ràng buộc chặt trách nhiệm người đề cử ở đại hội đảng các cấp

Ái Vân |

Việc quy định rõ ràng trách nhiệm của người giới thiệu, người đề cử tại đại hội như thêm một cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng “thỏa thuận đề cử”, chạy chức, chạy quyền, đồng thời tránh để “lọt” những người không đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để tranh thủ phiếu bầu.

Tỉnh Bạc Liêu tạm hoãn Đại hội Đảng các cấp để phòng, chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Đồng Tháp: Tạm hoãn Đại hội đảng bộ cấp cơ sở để phòng, chống COVID-19

Lục Tùng |

Tạm hoãn việc thực hiện Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm, để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung công tác phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ràng buộc chặt trách nhiệm người đề cử ở đại hội đảng các cấp

Ái Vân |

Việc quy định rõ ràng trách nhiệm của người giới thiệu, người đề cử tại đại hội như thêm một cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng “thỏa thuận đề cử”, chạy chức, chạy quyền, đồng thời tránh để “lọt” những người không đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để tranh thủ phiếu bầu.

Tỉnh Bạc Liêu tạm hoãn Đại hội Đảng các cấp để phòng, chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Đồng Tháp: Tạm hoãn Đại hội đảng bộ cấp cơ sở để phòng, chống COVID-19

Lục Tùng |

Tạm hoãn việc thực hiện Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm, để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hải Phòng tạm hoãn việc tổ chức đại hội Đảng cơ sở để phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy Hải Phòng quyết định tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung công tác phòng dịch.