Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức

Vương Trần |

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng và giữa Đảng với trí thức.

Sáng nay (25.12), Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 664 đại biểu chính thức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Đại hội. Cùng tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Thủ tướng dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Thủ tướng dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh QH

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) có chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn hệ thống đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác tập hợp, đoàn kết, trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KHCN được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị thế, vai trò chính trị-xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương tiếp tục được khẳng định.

Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương từng bước được củng cố, phát triển thành viên, số hội thành viên và tổ chức KHCN trực thuộc tăng lên đáng kể, thu hút được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức; 15% Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, có đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú; hoạt động tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu được Liên hiệp Hội Việt Nam khởi xướng và lan toả với nhiều hội thành viên; Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức được triển khai thường xuyên góp phần tạo môi trường mới để thu hút nhiều trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TV
Ông Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội. Ảnh TV

Phát biểu chào mừng Đại hội, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ông Phùng Khánh Tài nhấn mạnh: Là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng và giữa Đảng với trí thức.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên Hiệp hội Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức với hệ thống từ Trung ương tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng, việc bồi đắp khơi dậy lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức luôn được coi trọng.

Liên Hiệp hội ở các cấp đã tích cực truyền thông và phổ biến kiến thức thúc đẩy phong trào khoa học và công nghệ trong nhân dân; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhiều chủ trương, đường lối, chính sách; tổ chức tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia tích cực vào nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Huy động nhân sĩ, trí thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Vương Trần |

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật Đảng và Nhà nước, lan truyền thông tin sai trái.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8.12 về tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các tổ biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, thể hiện quyền dân chủ thực sự.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh là nâng tầm trí tuệ dân tộc

Vương Trần |

“Khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ” diễn ra sáng 31.7.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Huy động nhân sĩ, trí thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Vương Trần |

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, các cấp uỷ và tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật Đảng và Nhà nước, lan truyền thông tin sai trái.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8.12 về tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các tổ biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, thể hiện quyền dân chủ thực sự.

Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh là nâng tầm trí tuệ dân tộc

Vương Trần |

“Khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước” – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị “Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học tiêu biểu, văn nghệ sĩ” diễn ra sáng 31.7.