Phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng được nhân tài là nghệ thuật trong lãnh đạo

Tường Vân |

Đó là nội dung quan trọng được đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh trong bài tham luận tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” diễn ra chiều ngày 13.12.

Hội thảo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân trong việc sử dụng có hiệu quả nhân tài hiện nay như: chính sách tuyển dụng quá chú trọng về bằng cấp, việc tạo môi trường làm việc để nhân tài phát huy hết khả năng, năng lực làm việc chưa được quan tâm đúng mức, chính sách đãi ngộ nhân tài còn bất cập, việc nâng bậc lương chủ yếu dựa vào thời gian (thâm niên) mà ít chú trọng đến yếu tố hiệu quả mà nhân tài đang đảm nhiệm,...

 
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, đưa ra những giải pháp về tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài như: đổi mới ban hành và tổ chức thực hiện chính sách thu hút, sử dụng nhân tài; thanh tra, giám sát thực hiện chính sách đối với nhân tài, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng ngắn hạn và chuyên sâu mang tính ứng dụng cao và giải quyết các vấn đề thực tiễn của tỉnh, tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh; có cơ chế trọng dụng, đãi ngộ với sức cạnh tranh đủ lớn cả về vật chất, tinh thần để giữ chân người tài,...

"Có thể phát hiện và thu hút được nhân tài, nhưng sử dụng và phát huy được tài năng của họ mới là vấn đề quan trọng nhất vì nếu không biết sử dụng thì họ không thể có cơ hội cống hiến và phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ xã hội, thậm chí làm cho tài năng của họ có thể bị thui chột.

Chính vì vậy trong thực hiện chính sách không thể “khuôn mẫu” cứng nhắc mà phải rất linh hoạt, công tâm, sáng suốt. Vì phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng được “nhân tài” thực sự là một nghệ thuật trong lãnh đạo và quản lý" - ông Hùng bày tỏ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Muôn phát biểu kết luận Hội thảo
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội thảo

Sau một buổi chiều làm việc, hội thảo đã được nghe 10 bài tham luận của đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp.

Các đại biểu cũng thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp về mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đối với từng nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) gắn với các mốc thời gian đến năm 2025, năm 2035 và năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nhằm quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới.

Đồng thời, nổi bật lên một số nội dung: Làm rõ thể chế, chính sách trong quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được tiêu chí về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và công khai, minh bạch, tháo gỡ các vướng mắc, rào cản từ thực tiễn.

Các tham luận cũng phân tích rõ đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động sang sử dụng tổng hợp, có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và sử dụng có hiệu quả “nhân tài”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đạt được một số kết quả quan trọng. Song, biến cố đại dịch COVID-19, đặt ra thách thức lớn đòi hỏi chúng ta có những nhận thức mới về việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế.

"Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp, các đơn vị, địa phương để Ban Tuyên giáo Trung ương có cơ sở tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị trong công tác định hướng tuyên truyền về Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị có chất lượng hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống" - ông Môn bày tỏ.


Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tổ chức hội thảo nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 6.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh đề tài "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình".

Hội thảo về chiến thắng Hòa Bình diễn ra ngày 7.12, trực tuyến 13 điểm cầu

Ái Vân |

Hà Nội - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” sẽ diễn ra trong ngày 7.12 theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu.

BSR: Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban Quản trị nhân lực

A.T |

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 138-KHLT-BSR-CĐCS ngày 24.11.2021 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động gắn với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của BSR, chiều ngày 25.11.2021 tại Trụ sở BSR Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực (QTNL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Tổ chức hội thảo nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 6.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh đề tài "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình".

Hội thảo về chiến thắng Hòa Bình diễn ra ngày 7.12, trực tuyến 13 điểm cầu

Ái Vân |

Hà Nội - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” sẽ diễn ra trong ngày 7.12 theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu.

BSR: Hội nghị Người lao động năm 2021 Ban Quản trị nhân lực

A.T |

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 138-KHLT-BSR-CĐCS ngày 24.11.2021 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về việc tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động gắn với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của BSR, chiều ngày 25.11.2021 tại Trụ sở BSR Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực (QTNL) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.