Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Thanh Hà |

Những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong năm 2019 là nguồn thông tin, tư liệu phong phú để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.

Giải thưởng do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại khẳng định, năm 2019, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập toàn diện.

Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực, được quốc tế thừa nhận trong các cơ chế, hoạt động đối ngoại đa phương.

Những thành công này chính là nguồn thông tin, tư liệu phong phú, là nguồn cảm hứng để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đánh giá,  sau 5 năm tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà xuất bản trong nước và nhiều tác giả đến từ các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.

Qua đó, giải thưởng đã góp phần quảng bá, lan tỏa những thành tựu chính trị-đối ngoại, kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước.

Đồng thời giải thưởng cũng góp phần giới thiệu đất nước Việt Nam năng động, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Theo Quy chế xét tặng giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, những sản phẩm được xét trao giải thưởng là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thuộc các loại hình: Báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh và sách.

Những tác phẩm này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành trong nước và nước ngoài trong thời gian từ 1.1.2019 đến hết 31.12.2019.

Để tham dự giải thưởng, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 7 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm.

Cơ cấu giải thưởng gồm 6 hạng mục: Báo in, thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách.

Số lượng giải do Hội đồng giải thưởng quyết định. Giải thưởng sẽ được công bố và trao tháng 6.2020.

Các tác phẩm dự thi gửi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31.3.2020 tại Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho Nga về tình hình Biển Đông

Hải Anh |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 Vụ trưởng

Theo Chinhphu.vn |

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ Báo chí – Xuất bản.

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm

Vương Trần |

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo đã đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho Nga về tình hình Biển Đông

Hải Anh |

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 Vụ trưởng

Theo Chinhphu.vn |

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ Báo chí – Xuất bản.

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm

Vương Trần |

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo đã đạt được một số kết quả trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ trẻ em; bảo vệ môi trường...