Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8

Vương Trần |

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Qua đó góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Sáng nay (19.4), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Báo Nhân dân tổ chức Họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8 và Ra mắt cuốn sách “Rạng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021”. 

Dự họp báo có ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

 
Các đại biểu chủ trì họp báo. Ảnh: T.Vương

Ông Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (Cơ quan thường trực của Giải thưởng) cho biết: Trong khuôn khổ giải thưởng, tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, giải thưởng sẽ trở thành động lực giúp cho các cá nhân tập thể tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng báo chí nói chung và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nói riêng.

Năm nay, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục xét tặng những tác phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài ở nhiều hạng mục.

Đó là: Báo in Tiếng Việt; Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; Báo in tiếng nước ngoài; Báo điện tử trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip, các sáng kiến ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Thời gian đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước thời gian từ 1.7.2021 đến hết ngày 30.6.2022.

Đối tượng tham dự giải thưởng là người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài và người nước ngoài đều có quyền gửi sản phẩm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 07 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí hoặc sản phẩm thông tin đối ngoại. Các tác phẩm dự thi gửi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 1.8 tới.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh: Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm sản phẩm thông tin đối ngoại có chất lượng cao, phản ánh được uy tín vị thế của Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua đó để lan tỏa, phản ánh hệ giá trị văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam thời kỳ đổi mới đang phát triển hội nhập tích cực. Do đó mong rằng các tác phẩm sản phẩm lần này có những cách thể hiện mới mẻ, độc đáo cho thấy sự đổi mới cả về tư duy và phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Ra mắt cuốn sách “Rạng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021. Ảnh: T.Vương
Ra mắt cuốn sách “Rạng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021. Ảnh: T.Vương

Cũng trong sáng nay, Ban tổ chức ra mắt cuốn sách “Rạng danh tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021”. Cuốn sách nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu khái quát với bạn bè quốc tế về những thành tựu mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã gặt hái nhiều thành công sau hơn 75 năm giành được độc lập và 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Đồng thời, góp phần để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại cơ đồ và vị thế của đất nước sẽ khiến chúng ta thêm tự hào, phấn khởi, tin tưởng vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Qua đó càng thêm tự hào về “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín” mà dân tộc ta đã tạo dựng, vun đắp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới tư duy triển khai thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đảng đứng sau các chiến sĩ tiền phương trên mặt trận đối ngoại

Thanh Hà |

Từng cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao, trong hoạt động đối ngoại phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đổi mới tư duy triển khai thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đảng đứng sau các chiến sĩ tiền phương trên mặt trận đối ngoại

Thanh Hà |

Từng cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao, trong hoạt động đối ngoại phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.