Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào 2022

Vương Trần |

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trong thời gian từ ngày 13.6.2022 đến ngày 5.9.2022.

Nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022. Lễ phát động Cuộc thi đã diễn ra chiều 13.6.2022 tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội).

Tới dự Lễ phát động Cuộc thi có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi
Ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi, ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khẳng định: Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc. Xây dựng và phát triển mối quan hệ đặc biệt này là rất quan trọng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam lên tầm cao mới.

Ông Lê Hải Bình cho rằng, Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào. Lào – Việt Nam 2022”. Việc tổ chức Cuộc thi chính là thông điệp tuyên truyền quan trọng nhằm lan tỏa lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Tại Lễ phát động, ông Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi đã công bố Thể lệ Cuộc thi.

Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13.6.2022 đến ngày 5.9.2022.

Cũng tại Lễ phát động, đại diện lãnh đạo và sinh viên Học viện Ngoại giao đã phát biểu hưởng ứng Cuộc thi đồng thời tham gia thi trực tuyến trên hệ thống ngay sau khi Cuộc thi chính thức diễn ra. Tuần thứ nhất của Cuộc thi bắt đầu lúc 16h00 ngày 13.6.2022, kết thúc lúc 15h00 ngày 20.6.2022.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số

Tường Vân |

Chiều 10.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022. Cuộc thi nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học cho giáo viên, học sinh.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số

Tường Vân |

Chiều 10.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022. Cuộc thi nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học cho giáo viên, học sinh.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.

Chủ tịch nước dự lễ trao giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).