Phát động công tác thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng 2021-2025

Phạm Đông |

Ngày 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động công tác thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng 2021-2025.

Ông Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có gần 1.500 cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng, đại diện thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ và lãnh đạo một số cấp uỷ...

Hội nghị đã được nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Hội nghị đã tập trung phổ biến, quán triệt về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ Đại hội XII. Hội nghị cũng phổ biến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII.

Trên cơ sở các nội dung cơ bản trong Văn kiện, Hội nghị đã mở rộng, làm rõ các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp cần quán triệt, triển khai trong thời gian tới.

Nội dung thứ 2 Hội nghị được quán triệt là chương trình hành động của ngành nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động lần này đã bám sát, cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII về công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ.

Nội dung thứ 3 tại Hội nghị là phát động thi đua chuyên đề: Phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã phát động 3 kế hoạch thi đua chuyên đề. Qua các kế hoạch này, các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ đã phát hiện, tham mưu xử lý 1.336 vụ việc, vụ án tham nhũng.

Phát huy các kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, đợt phát động thi đua chuyên đề lần này đã được mở rộng thêm phạm vi sang nội dung "chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn" để đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ mới của các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ.

Đồng thời, thời gian thi đua lần này là 5 năm, dài hơn 3 kế hoạch thi đua trước đây để đảm bảo việc xét thành tích thi đua cao theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng; đồng thời có đủ thời gian cần thiết để các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện nội dung thi đua.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp

Tùng Giang |

UBND Thành phố Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Việt Dũng |

Trong số 1.118 cán bộ, công chức, viên chức bị chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, đã xử lý 5 người vi phạm thiếu trách nhiệm.

Kiểm toán Nhà nước góp phần hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng

Phạm Đông - Hà Phương |

Ngày 1.4, thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp

Tùng Giang |

UBND Thành phố Hà Nội dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí hơn 1.100 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Việt Dũng |

Trong số 1.118 cán bộ, công chức, viên chức bị chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, đã xử lý 5 người vi phạm thiếu trách nhiệm.

Kiểm toán Nhà nước góp phần hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng

Phạm Đông - Hà Phương |

Ngày 1.4, thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng.