Phát động chương trình nhắn tin ủng hộ, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Phạm Đông |

Với mục đích chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin ủng hộ với cú pháp "DA CAM gửi 1409" (20.000 đồng/1 tin nhắn).

Sáng 12.3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2020". Việc ủng hộ sẽ được thực hiện với cú pháp nhắn tin: DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn).

Chương trình nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên cả nước giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thần, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình được triển khai từ ngày 9.3.2020 đến 8.5.2020.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Vlệt Nam - phát động chương trình, kêu gọi toàn thể nhân dân trên cả nước chung tay cùng Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam nhắn tin ủng hộ chương trình. Hội trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có sự đóng góp xuất sắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại chương trình năm 2019.

Ngoài hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo 1400, Hội còn kêu gọi các cá nhân và tổ chức trên cả nước ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật hoặc chuyển tiền qua tài khoản của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Toàn bộ số tiền ủng hộ từ chương trình sẽ được Ban tổ chức sử dụng hỗ trợ nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, cấp thuốc, học nghề, tặng sổ tiết kiệm, sửa chữa nhà ở dột nát cho các nạn nhân chât độc da cam trên cả nước.

Các đại biểu tham gia chương trình trực tiếp nhắn tin với cú pháp DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn). Ảnh: P.Đ
Các đại biểu tham gia chương trình trực tiếp nhắn tin với cú pháp DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn). Ảnh: P.Đ

Từ năm 2011 đến nay, hàng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đều tổ chức nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổng số tiền thu được trong gần 10 năm là hơn 20 tỉ đồng. Đây là một con số rất ấn tượng, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và đời sống của nhân dân ta còn nhiều khó khăn.

"Tổ chức nhắn tin từ thiện là cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp vởi đặc điểm tâm lý và khả năng tài chính của đông đảo cảc tầng lớp, các thành phần xã hội. Chúng tôi rất cảm động khi biết các cháu học sinh, các cụ già ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã tích cực tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Chúng tôi nhận thức rõ rằng, hơn 20 tỉ đồng nói trên không những là chỉ số phản ảnh tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam. Từ đây làm  cho hàng triệu người Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất dộc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh về ý nghĩa chương trình.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo khuyết tật dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em chất độc da cam

Mai Dung |

Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, thầy giáo Phạm Thế Minh (45 tuổi, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nỗ lực không ngừng nghỉ, vươn lên khẳng định bản thân bằng “đôi chân tri thức”, giúp đỡ hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Đà Nẵng: Công đoàn viên chức tặng 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

KHÁNH NGUYÊN |

100 suất quà đã được đại diện Công đoàn viên chức TP Đà Nẵng (LĐLĐ TP Đà Nẵng) trao cho các nạn nhân chất độc da cam.

Tặng quà Tết cho gần 1.200 nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam

Lan Nhi |

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam và các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà tết cho gần 1.200 nạn nhân với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thầy giáo khuyết tật dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em chất độc da cam

Mai Dung |

Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, thầy giáo Phạm Thế Minh (45 tuổi, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nỗ lực không ngừng nghỉ, vươn lên khẳng định bản thân bằng “đôi chân tri thức”, giúp đỡ hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Đà Nẵng: Công đoàn viên chức tặng 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

KHÁNH NGUYÊN |

100 suất quà đã được đại diện Công đoàn viên chức TP Đà Nẵng (LĐLĐ TP Đà Nẵng) trao cho các nạn nhân chất độc da cam.

Tặng quà Tết cho gần 1.200 nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam

Lan Nhi |

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam và các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà tết cho gần 1.200 nạn nhân với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.