Phản ứng của Việt Nam về việc Philippines xây đường băng trên đảo Thị Tứ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo ngày 31.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu phản ứng của Việt Nam về việc Philippines xây đường băng trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa.

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp trên Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi tìm kiếm một giải pháp cho tranh chấp, Việt Nam đề nghị các bên cần kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp, trái với tuyên bố Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC). Việt Nam nhấn mạnh những quan ngại sâu sắc đã được nêu tại các văn kiện ASEAN về những diễn biến phức tạp tại Biển Đông”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lí để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động được tiến hành tại hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và bất hợp pháp”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản đối Trung Quốc cho máy bay ném bom diễn tập ở Hoàng Sa

Vân Anh |

Ngày 21.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam mong kẻ chủ mưu tấn công khủng bố Indonesia bị trừng trị thích đáng

Thanh Hà |

Việt Nam ủng hộ chính phủ Indonesia trong nỗ lực chống khủng bố và tin rằng những kẻ chủ mưu của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa

H.liên |

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc bố trí tên lửa tại các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cho máy bay ném bom diễn tập ở Hoàng Sa

Vân Anh |

Ngày 21.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam mong kẻ chủ mưu tấn công khủng bố Indonesia bị trừng trị thích đáng

Thanh Hà |

Việt Nam ủng hộ chính phủ Indonesia trong nỗ lực chống khủng bố và tin rằng những kẻ chủ mưu của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc bố trí tên lửa ở Trường Sa

H.liên |

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc bố trí tên lửa tại các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.