Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá khu vực ĐBSCL năm 2025

Kỳ Quan |

Sáng 15.10, tại TP.Bến Tre, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã long trọng khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về dự và chỉ đạo đại hội.

Có 350 đại biểu đại diện cho gần 57.000 đảng viên toàn tỉnh Bến Tre về dự đại hội.

Trước đó, chiều 14.10, đại hội đã diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua nội quy, quy chế làm việc đại hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Sở TTTT Bến Tre.
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: BTC

Đồng chí Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc đại hội.

Kế thừa truyền thống và thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển thêm một bước quan trọng. Phát huy tinh thần Đồng khởi và truyền thống đoàn kết quý báu, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất định sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre – thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bến Tre liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn, cùng với đại dịch COVID-19, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân. Vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân tỉnh Bến Tre với tinh thần “Đồng khởi” đã nỗ lực duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sông người dân.

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre hướng đến phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước; góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước ta có được những thành tựu to lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay””.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị: “Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển; cùng nhau xây dựng một tinh thần, một ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết không thua kém, tụt hậu so với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước. Đại hội phải xác định nhiệm kỳ tới dù là thời cơ, thuận lợi, hay khó khăn, thách thức đều là động lực thôi thúc toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra”.

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2021 sẽ bế mạc chiều ngày 16.10.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã chia sẻ mất mát, đau thương với đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gánh chịu bởi thiên tai, đồng thời kêu gọi các đại biểu dự Đại hội, đảng viên và đồng bào trong tỉnh ủng hộ tinh thần, vật chất giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở thùng từ thiện để tiếp nhận quyên góp hướng về đồng bào miền Trung.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Những điểm nổi bật về nhân sự Hà Nội sau Đại hội Đảng bộ thành phố

Nhóm PV |

Từ ngày 11.10 đến ngày 13.10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được tổ chức trọng thể. Tại Đại hội này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII.

Đường tỉnh 830, dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó Đường tỉnh (ĐT) 830 được ưu tiên hàng đầu giúp tỉnh phát triển nhanh, vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên

Hà Anh |

Chiều 14.10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Những điểm nổi bật về nhân sự Hà Nội sau Đại hội Đảng bộ thành phố

Nhóm PV |

Từ ngày 11.10 đến ngày 13.10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã được tổ chức trọng thể. Tại Đại hội này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII.

Đường tỉnh 830, dấu son của nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm cho phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó Đường tỉnh (ĐT) 830 được ưu tiên hàng đầu giúp tỉnh phát triển nhanh, vươn lên dẫn đầu khu vực ĐBSCL.