Phấn đấu đạt mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh

Hữu Long |

Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, một trong những vấn đề Đà Nẵng quan tâm hiện nay chính là việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và cho phép thi công trở lại các công trình xây dựng trọng điểm. Ngay khi chủ trương có hiệu lực, hàng nghìn người lao động, công nhân và cả chủ đầu tư đã nhanh chóng bắt tay vào công việc nhưng không quên phòng chống dịch bệnh.

Cho phép hoạt động trở lại

Ngay khi Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản cho phép một số công trình trọng điểm được thi công trở lại, hàng trăm công nhân (CN) tại dự án Nhà máy nước Hòa Liên (Đà Nẵng) đã bắt đầu ra công trường thi công các hạng mục còn dang dở trước đó.

Ông Lương Thạch Vỹ - Phó Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp Đà Nẵng - cho biết, từ ngày 28.7 khi UBND TP.Đà Nẵng ban hành lệnh phong tỏa, hàng trăm CN phải ở lại công trình dự án Nhà máy nước Hòa Liên. Trong thời gian này, anh em CN tự sinh hoạt trong công trình, không di chuyển ra bên ngoài nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch COVID-19.

Theo ông Vỹ, hiện tại tâm lý anh em CN, các nhà đầu tư ai cũng phấn khởi sau thời gian dài chờ đợi tại công trình. “Dự án Nhà máy nước Hòa Liên có khối lượng công trình rất lớn, thế nên việc tiếp tục thi công trở lại sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ và tạo công ăn việc làm cho mọi người” - ông Vỹ nói.

Một trong những vấn đề mà TP.Đà Nẵng quan tâm chính là việc cho phép thi công xây dựng nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Hữu Nhật - Phó Giám đốc phụ trách BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - cho hay, dù các công trình được thi công trở lại nhưng công tác phòng chống dịch luôn được lãnh đạo ban đặt ra hàng đầu. Cùng với đó, ban đang tính toán, ưu tiên triển khai các công trình cấp bách, trọng điểm trong mùa dịch, tránh dàn trải.

“Trước mắt, chúng tôi đã cho tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp bãi rác Khánh Sơn - dự án trọng điểm về môi trường của thành phố. Quá trình thi công dự án này chủ yếu anh em sử dụng bằng máy móc nên rủi ro dịch bệnh tương đối thấp” - ông Nhật nói. Và ông Nhật cho biết thêm, thời gian tới, ban sẽ rà soát một số dự án có thể triển khai trong khu vực dịch bệnh. Sau đó sẽ báo cáo xin phép các cấp chính quyền để tiếp tục triển khai thi công.

Vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh

Quan điểm trên được ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy, BQL Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL KCNC và KCN) vào ngày 18.8. Ông Quảng nhấn mạnh, Đà Nẵng đã và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhưng cũng xác định cần phải duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Theo báo cáo của BQL KCNC và KCN, hiện các KCN tại Đà Nẵng có 490 dự án, với hơn 70.000 CNLĐ; trong đó có 50 dự án chưa đưa vào hoạt động với nhiều lý do khác nhau. Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của COVID-19, hoạt động của các DN gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, nhiều DN gặp khó, vướng mắc về thị trường tiêu thụ, xuất nhập khẩu hàng hóa… Hậu quả là đến nay có 30 DN dừng hoạt động kéo theo khoảng 2.000 CN ngừng việc và nghỉ việc.

Chia sẻ những khó khăn của các DN trong mùa dịch, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị BQL KCNC và KCN thường xuyên tổng hợp các đề xuất của DN để kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng. Việc này nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong điều kiện hiện nay.

Trong chỉ đạo mới nhất vào ngày 18.8, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Chủ tịch UBND các quận, huyện xem xét, quyết định việc cho phép thi công tại các công trình, dự án trên địa bàn quận, huyện quản lý (không phân biệt nguồn vốn). Trong quá trình hoạt động, UBND TP.Đà Nẵng lưu ý các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng điều kiện thực tế, lập kế hoạch thi công đảm bảo phương án phòng, chống dịch bệnh, chủ động báo cáo với UBND các quận, huyện để xem xét quyết định việc cho phép thi công tại các công trình, dự án có sử dụng thiết bị, máy móc là chủ yếu, ít sử dụng nhân công, xa khu dân cư đảm bảo các điều kiện giãn cách theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam, Đà Nẵng: Không tổ chức lễ khai giảng, lùi thời gian năm học mới

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Nếu Bộ GDĐT không thay đổi kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021, ngành giáo dục Quảng Nam tính toán sẽ cho học sinh ở khu vực không có dịch bệnh COVID-19 đi học đúng như dự kiến nhưng sẽ không tổ chức lễ khai giảng. Trong khi đó, Sở GDĐT Đà Nẵng đang phải căng mắt theo dõi diễn biến dịch từng ngày và xây dựng nhiều kịch bản. Tuy nhiên, an toàn học sinh và giáo viên vẫn được đặt lên hàng đầu.

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối 20.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố thêm 14 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó, Quảng Nam có 1 ca. Đáng chú ý, bệnh nhân liên quan đến bệnh viện Bình An và bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 14 ca mắc COVID-19: 12 ca ở Đà Nẵng và Quảng Nam, 2 ca nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 20.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về các ca mắc mới: 14 ca mắc mới (BN994-1.007). Trong đó 12 ca trong nước (tại Đà Nẵng: 11 ca, tại Quảng Nam 1 ca) và 2 ca nhập cảnh, cách ly ngay tại Khánh Hòa: 01 và TP. Hồ Chí Minh: 01.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Quảng Nam, Đà Nẵng: Không tổ chức lễ khai giảng, lùi thời gian năm học mới

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Nếu Bộ GDĐT không thay đổi kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021, ngành giáo dục Quảng Nam tính toán sẽ cho học sinh ở khu vực không có dịch bệnh COVID-19 đi học đúng như dự kiến nhưng sẽ không tổ chức lễ khai giảng. Trong khi đó, Sở GDĐT Đà Nẵng đang phải căng mắt theo dõi diễn biến dịch từng ngày và xây dựng nhiều kịch bản. Tuy nhiên, an toàn học sinh và giáo viên vẫn được đặt lên hàng đầu.

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối 20.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố thêm 14 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó, Quảng Nam có 1 ca. Đáng chú ý, bệnh nhân liên quan đến bệnh viện Bình An và bệnh viện Đà Nẵng.

Thêm 14 ca mắc COVID-19: 12 ca ở Đà Nẵng và Quảng Nam, 2 ca nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 20.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về các ca mắc mới: 14 ca mắc mới (BN994-1.007). Trong đó 12 ca trong nước (tại Đà Nẵng: 11 ca, tại Quảng Nam 1 ca) và 2 ca nhập cảnh, cách ly ngay tại Khánh Hòa: 01 và TP. Hồ Chí Minh: 01.