Phân bổ 8 tỉ đồng hỗ trợ người dân trở về quê từ vùng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa quyết định phân bổ kinh phí 8 tỉ đồng hỗ trợ người dân trở về quê từ vùng dịch COVID-19, trị giá 300 ngàn đồng/người.

Ngày 13.10, thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký quyết định phân bổ số tiền 8 tỉ đồng để hỗ trợ người dân từ vùng dịch COVID-19 trở về các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Định kể từ ngày 1.10.

Theo quyết định, Ban Cứu trợ Trung ương - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng số tiền 2 tỉ đồng, tỉnh An Giang số tiền 2 tỉ đồng, tỉnh Đồng Tháp số tiền 1 tỉ đồng, tỉnh Kiên Giang số tiền 2 tỉ đồng, tỉnh Bình Định số tiền 1 tỉ đồng.

Đối tượng hỗ trợ là người dân trở về quê từ các vùng dịch COVID-19: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn và phải cách ly y tế, trong đó ưu tiên hỗ trợ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, người già neo đơn do dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ đối với người dân trở về quê từ vùng dịch COVID-19 là 300 ngàn đồng/người, bằng với mức hỗ trợ của 1 phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19. Thời gian người dân trở về quê được hỗ trợ là từ ngày 1.10 trở về sau.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc đợt hỗ trợ có báo cáo kết quả, danh sách người được hỗ trợ có xác nhận của địa phương gửi về Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đối với các địa phương tự cân đối được nguồn kinh phí, Trung ương chưa xem xét hỗ trợ đợt này. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương này sẽ chi từ nguồn kinh phí vận động được cho công tác phòng, chống COVID-19 của địa phương để hỗ trợ cho người dân trở về quê từ vùng dịch bằng với mức hỗ trợ của Trung ương.

Đồng thời chỉ đạo các địa phương có kế hoạch, phương án đón công dân trở về quê (giảm thiểu tình trạng người dân tục di chuyển về quê); tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống tại địa phương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi sẽ đón hơn 1.100 người dân ở các tỉnh phía Nam về quê miễn phí

Thanh Chung |

Quảng Ngãi sẽ đón hơn 1.100 người dân ở các tỉnh phía Nam về quê bằng máy  bay, ô tô miễn phí trong 2 đợt.

Yêu cầu tổ chức vận chuyển, đưa đón người dân về quê an toàn

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở Giao thông Vận tải địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở TP. HCM, Bình Dương... để về quê, đảm bảo trật tự và an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 nhóm thiện nguyện chở dân các tỉnh phía Nam về quê

Tường Minh |

Thành phố Đà Nẵng gởi văn bản cho các địa phương đề nghị tạo điều kiện cho 2 nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng chở dân các tỉnh phía Nam về quê từ địa phận Đà Nẵng bằng ôtô khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi sẽ đón hơn 1.100 người dân ở các tỉnh phía Nam về quê miễn phí

Thanh Chung |

Quảng Ngãi sẽ đón hơn 1.100 người dân ở các tỉnh phía Nam về quê bằng máy  bay, ô tô miễn phí trong 2 đợt.

Yêu cầu tổ chức vận chuyển, đưa đón người dân về quê an toàn

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở Giao thông Vận tải địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở TP. HCM, Bình Dương... để về quê, đảm bảo trật tự và an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 nhóm thiện nguyện chở dân các tỉnh phía Nam về quê

Tường Minh |

Thành phố Đà Nẵng gởi văn bản cho các địa phương đề nghị tạo điều kiện cho 2 nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng chở dân các tỉnh phía Nam về quê từ địa phận Đà Nẵng bằng ôtô khách.