Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 2018:

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

HẢI XUÂN |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (khóa XIII) Lê Như Tiến đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…

Phải xử lý nghiêm cả những “sáng kiến” trong việc biếu quà lãnh đạo

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Đỗ Văn Ân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên Trung ương có chỉ thị về việc nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên và năm nay Trung ương tiếp tục có chỉ thị để nghiêm cấm tiếp việc này. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, Trung ương đã có chỉ thị rồi vấn đề mấu chốt đó là việc triển khai thực hiện Chỉ thị này như thế nào để thực sự hiệu quả. Ví dụ, khi phát hiện được trường hợp cụ thể nào thì phải lập biên bản và xử lý nghiêm để răn đe thì việc đi biếu, tặng quà lãnh đạo dịp Tết sẽ không dám tái diễn nữa.

“Thời kỳ ngày xưa anh em đồng nghiệp đi thăm hỏi nhau vào dịp Tết được xem là nét văn hóa và cũng là thể hiện tình cảm đạo đức anh em đồng nghiệp chân thành. Còn bây giờ mối quan hệ cũng rất phức tạp. Nhiều người cơ hội nhân dịp Tết để đi hối lộ trá hình, biến tướng, khiến cho việc thăm hỏi trở thành thương mại hóa” - ông Ân nói đồng thời nhấn mạnh: Tôi cho rằng bây giờ có chỉ thị này sẽ hạn chế tình trạng biếu xén, quà cáp trong dịp Tết. Tuy nhiên, sẽ hạn chế được những trường hợp công khai, ngang nhiên đi xe công từ địa phương ra Trung ương để quà cáp, còn sẽ có những “sáng kiến” khác để biến tướng trong việc biếu, tặng quà lãnh đạo trong dịp Tết nếu việc thực hiện chỉ thị này không nghiêm.

Ông Đỗ Văn Ân. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Đỗ Văn Ân. Ảnh: XUÂN HẢI

Xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để tặng quà

Nhấn mạnh thêm sự quan trọng của chỉ thị về nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII Lê Như Tiến nói: Trước hết tôi rất ủng hộ chủ trương này.

Tuy nhiên, việc quan trọng hơn cả là thực hiện chỉ thị này như thế nào cho hiệu quả. Việc cần thiết là phải làm những gì và làm như thế nào để người ta không dám mượn cớ Tết để đi biếu, tặng quà theo kiểu chạy chọt, xin cho nữa. Bởi trước đây chúng ta cũng đã cấm về việc này nhưng thực tế thì tình trạng biếu xén nhau vẫn diễn ra. Thậm chí bây giờ người ta không đến xếp hàng dài xe cộ ở nhà lãnh đạo như trước đây nữa mà lại “đàng hoàng” đến cơ quan với danh nghĩa là “làm việc” trong dịp Tết để gặp “sếp”.

Ông Tiến cũng thẳng thắn thừa nhận, việc tặng quà Tết lãnh đạo đã có giảm đi, tuy nhiên vẫn còn một số tình trạng như đoàn xe nọ, xe kia nối đuôi nhau lên các cơ quan Trung ương, lên các bộ, ngành để chúc Tết lãnh đạo. Mà đa số việc tặng quà Tết lãnh đạo bao giờ cũng kèm theo những vật chất rất có giá trị.

Theo ông Tiến, Trung ương đã có chỉ thị rồi thì Chính phủ, bộ, ngành, địa phương cũng cần có những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để triển khai hiệu quả chỉ thị này. Ví dụ đề nghị người dân ở nơi cư trú, nơi công tác của cán bộ lãnh đạo đó giúp Trung ương phát hiện ra tình trạng biếu xén, quà cáp, tình trạng ôtô rồng rắn đến nhà các đồng chí lãnh đạo và đến cơ quan. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực này phải xác minh xem có tình trạng này không, xử lý thế nào đều phải công khai để người dân biết.

Đối với việc lợi dụng đến cơ quan “làm việc” để biếu xén, tặng quà lãnh đạo thì đề nghị các đồng chí bảo vệ hoặc văn phòng phải ghi chép đầy đủ những người đến cơ quan gặp lãnh đạo để làm việc gì có chính đáng không? Nếu sau khi cơ quan, bộ phận được giao giám sát mà kiểm tra việc thăm gặp đến “làm việc” của tập thể, cá nhân đến gặp lãnh đạo với lý do không chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm. Và việc xử lý phải nghiêm từ trên xuống và không có vùng cấm thì chỉ thị mới hiệu quả.

“Phải phát huy được tai mắt của nhân dân ở nơi cư trú và nơi công tác của các đồng chí lãnh đạo, cũng như các tổ chức chính trị - xã hội. Theo tôi Trung ương đã có chỉ thị thì Chính phủ cũng cần có chỉ thị cụ thể để hành động triển khai. Nếu phát hiện ra trường hợp vi phạm thì phải có chế tài cụ thể để xử lý nghiêm, chứ không nên nói chung chung theo kiểu vận động được. Nếu xử lý nghiêm sẽ hạn chế được tình trạng biếu xén, tặng quà lãnh đạo trong dịp Tết.

HẢI XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dẹp nạn “lấy miền xuôi nuôi miền ngược”

LÊ THANH PHONG |

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…, đó là chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018

Theo VOV |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018.

Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?

Nguyễn Duy Xuân |

Tặng quà là nét văn hóa ứng xử đẹp của con người từ xưa đến nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, văn hóa tặng quà cũng phát triển đa dạng, muôn màu, muôn vẻ nhưng tựu trung lại, việc tặng quà bản chất của nó là xuất phát từ tình cảm giữa người tặng và người nhận. Người ta tặng quà trước hết là vì tình thân, vì muốn kết nối quan hệ, vì sự ngưỡng mộ... Việc tặng quà có thể vào những dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dẹp nạn “lấy miền xuôi nuôi miền ngược”

LÊ THANH PHONG |

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…, đó là chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018

Theo VOV |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018.

Cấm quà Tết lãnh đạo: Trên đã quyết, dưới có làm được không?

Nguyễn Duy Xuân |

Tặng quà là nét văn hóa ứng xử đẹp của con người từ xưa đến nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, văn hóa tặng quà cũng phát triển đa dạng, muôn màu, muôn vẻ nhưng tựu trung lại, việc tặng quà bản chất của nó là xuất phát từ tình cảm giữa người tặng và người nhận. Người ta tặng quà trước hết là vì tình thân, vì muốn kết nối quan hệ, vì sự ngưỡng mộ... Việc tặng quà có thể vào những dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm...