Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ:

Phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị

Phạm Đông |

Nêu chủ đề của năm 2021: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định năm 2021 phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị.

Ngày 28.11, phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ hai, khóa XVII, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, do tác động của dịch bệnh COVID-19, tăng trưởng GRDP năm 2020 ước đạt 3,94%. Tuy không đạt kế hoạch (7,5%) nhưng là mức cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước, thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Theo Bí thư Thành ủy, dù có nhiều công việc phát sinh, phải tập trung cho phòng chống dịch COVID-19, thành phố cũng đã giải quyết được một số vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm như hoàn thành xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực; giải quyết hiệu quả và có những chuyển biến bước đầu trong công tác xử lý rác thải ở Sóc Sơn.

Nêu chủ đề của năm 2021: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ khẳng định năm 2021 phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với đảng bộ thành phố, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

"Những nội dung đã nói nhiều rồi, cũng đã có nghị quyết rồi, quan trọng bây giờ phải hành động với tinh thần đổi mới, sáng tạo, với tư duy phát triển. Khi làm việc với các quận, huyện, chúng tôi đã thảo luận về tư duy phát triển, không phải quyền anh quyền tôi, do đó phải phân cấp mạnh hơn nữa để phát triển" - ông Huệ nói.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thành Chung
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thành Chung

Theo ông, để thực hiện điều này, ngay tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra vào tháng 1.2021, Thành ủy sẽ rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách phân cấp hiện hành của thành phố, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với các luật mới ban hành. Đặc biệt là phải tháo gỡ được vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực thi các nhiệm vụ của thành phố và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, thành phố không chỉ phân cấp, ủy quyền mà sẽ đẩy mạnh giao quyền nhằm phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã. Thành phố sẽ tăng cường hậu kiểm để bảo đảm việc thực hiện đúng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tích cực cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2021.

Theo ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt, mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ.

Gợi mở thảo luận từng nội dung của hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

"Khối lượng công việc rất lớn, thời gian lại không có nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, phát biểu, cho ý kiến trong thảo luận ở tổ, cũng như tại phiên họp toàn thể vào các văn bản trình Ban Chấp hành” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Chiều 27.11, TP.Hà Nội và TPHCM đã ký kết thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 2 thành phố với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh thành là: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế. Đây được xem là bước ngoặt khi hai “ông lớn” của hai đầu đất nước chủ động tìm kiếm các giải pháp phục hồi du lịch cùng với các tỉnh miền Trung sau dịch COVID-19 và thiên tai.

Bí thư Hà Nội: Phải tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”

Phạm Đông |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm”, tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”, cùng chung tay tạo ra động lực đưa huyện Đông Anh “cất cánh”, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Phát biểu của ông Vương Đình Huệ sau khi tái đắc cử Bí thư Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu ra mắt sau khi tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội với số phiếu tuyệt đối.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Chiều 27.11, TP.Hà Nội và TPHCM đã ký kết thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 2 thành phố với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh thành là: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế. Đây được xem là bước ngoặt khi hai “ông lớn” của hai đầu đất nước chủ động tìm kiếm các giải pháp phục hồi du lịch cùng với các tỉnh miền Trung sau dịch COVID-19 và thiên tai.

Bí thư Hà Nội: Phải tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”

Phạm Đông |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm”, tránh tình trạng “thành phố thì mở, xuống sở thì thắt”, cùng chung tay tạo ra động lực đưa huyện Đông Anh “cất cánh”, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Phát biểu của ông Vương Đình Huệ sau khi tái đắc cử Bí thư Hà Nội

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu ra mắt sau khi tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Hà Nội với số phiếu tuyệt đối.