Phải quản lý giá dịch vụ y tế của cả bệnh viện công và bệnh viện tư

NHÓM PV |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ chắc chắn phải quản lý giá dịch vụ y tế dù rằng là bệnh viện công hay bệnh viện tư. Không buông lỏng nhưng cũng để quyền tự chủ cho y tế tư nhân phát triển tốt hơn. 

Tiếp tục kỳ họp thứ 3, sáng 13.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Phát biểu giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế, Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những ý kiến trên tinh thần khoa học, cầu thị phù hợp với xu thế quốc tế. Đồng thời, tính đến tính đặc thù của hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam để có các quy định tối ưu nhất trong dự thảo Luật.

Về vấn đề hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe cơ bản và chuyên sâu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu kinh nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới cũng như trên thế giới.

Việc này nhằm để phân tuyến chuyên môn nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm mô hình y tế cơ sở, triển khai mô hình bác sĩ gia đình theo xu hướng tăng nhiều hơn.

Liên quan đến đề xuất được nhiều đại biểu quan tâm và các bệnh viện rất quan tâm đó là xã hội hóa, liên doanh, liên kết các bệnh viện công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay, vấn đề này cần phải có các giải pháp đột phá.

Hiện nay mặc dù chúng ta thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã có bước chuyển rất lớn nhưng đến giờ này thì chúng ta mới có 318 bệnh viện tư thục, 38 nghìn các phòng khám tư nhân, đáp ứng 5,16% tổng số giường bệnh. Trong khi đó, mục tiêu nước ta đặt ra đến năm 2022 có 10% giường bệnh từ y tế tư nhân.

"Đây là một tỷ lệ rất thấp, chúng ta cần phải có các giải pháp để phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến nhiều luật khác nên cần có sự phối hợp chặt chẽ" - Phó Thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng cũng nêu ra vấn đề giá dịch vụ của các bệnh viện tư.

“Chúng ta có quy định theo hướng có quy định khung hay để các cơ sở này tự quy định. Chúng ta chắc chắn phải quản lý giá dịch vụ y tế dù rằng đó là bệnh viện công hay bệnh viện tư” - Phó Thủ tướng nói và cho biết cần quản lý bằng nhiều công cụ trong luật định. Nước ta không buông lỏng nhưng cũng để quyền tự chủ cho y tế tư nhân phát triển tốt hơn.

Toàn cảnh phiên họp sáng 13.6.
Toàn cảnh phiên họp sáng 13.6.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một buổi làm việc đã có 27 ý kiến phát biểu, 2 đại biểu tranh luận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề, những vướng mắc, nội dung nào chưa phù hợp thuộc về quy định của luật, quy định của các văn bản dưới luật; hoặc do tổ chức thực hiện để có định hướng sửa đổi cho trúng, toàn diện và đảm bảo tính khả thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, có báo cáo giải trình, tiếp thu để trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Không để bác sĩ vừa mổ, vừa lo gói thầu A, hợp đồng B

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long cho rằng: "Chúng ta thử hình dung, một bác sĩ bước vào phòng mổ thay vì toàn tâm toàn ý cứu bệnh nhân thì đầu óc lại đang bị phân tâm bởi gói thầu A, hợp đồng B nào đó".

Xã hội hoá y tế ở "nút tạm dừng", mua sắm trang thiết bị gần như đóng băng

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, tiến trình xã hội hoá trong lĩnh vực y tế hiện nay đang đặt ở "nút tạm dừng", các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn ngành gần như đóng băng, không dám triển khai.

Đại biểu Quốc hội dẫn phản ánh của Báo Lao Động về những "đơn thuốc đắt đỏ"

NHÓM PV |

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) dẫn chứng bài viết của Báo Lao Động khi một đơn thuốc được kê tại Hà Nội, bệnh nhân đã phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng, trong khi chỉ phải chi 400.000 đồng cho thuốc điều trị.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đại biểu Quốc hội: Không để bác sĩ vừa mổ, vừa lo gói thầu A, hợp đồng B

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long cho rằng: "Chúng ta thử hình dung, một bác sĩ bước vào phòng mổ thay vì toàn tâm toàn ý cứu bệnh nhân thì đầu óc lại đang bị phân tâm bởi gói thầu A, hợp đồng B nào đó".

Xã hội hoá y tế ở "nút tạm dừng", mua sắm trang thiết bị gần như đóng băng

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, tiến trình xã hội hoá trong lĩnh vực y tế hiện nay đang đặt ở "nút tạm dừng", các hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn ngành gần như đóng băng, không dám triển khai.

Đại biểu Quốc hội dẫn phản ánh của Báo Lao Động về những "đơn thuốc đắt đỏ"

NHÓM PV |

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) dẫn chứng bài viết của Báo Lao Động khi một đơn thuốc được kê tại Hà Nội, bệnh nhân đã phải chi hơn 4,8 triệu đồng cho thực phẩm chức năng, trong khi chỉ phải chi 400.000 đồng cho thuốc điều trị.