Phải khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí từ các công trình dự án nghìn tỉ

Hùng - Trung - Nguyên |

Theo ĐB Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), để kinh tế phát triển bền vững phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây lãng phí thời gian qua.

Sáng 26.10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Đồng tình với báo cáo của Chính phủ, các ĐBQH bày tỏ sự ấn tượng, tự hào, tin tưởng với các con số đạt được. 

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), với 12 chỉ tiêu, chúng ta đã vượt 8, đạt chỉ tiêu 4. “Đó là những con số đầy ấn tượng, hứa hẹn”. Theo ĐB Trí, “điều đó đã tạo niềm tin, sự phấn khởi lớn trong cộng đồng DN, nhân dân”.

Đồng quan điểm trên, ĐB Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) cho rằng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ông cũng như nhiều ĐBQH băn khoăn vì đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nguồn lực hạn chế, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều vấn đề bất ổn…

“Tình hình lúc đó khiến chúng tôi thực sự lo lắng, nhưng giờ thành công trên nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu, chúng tôi thực sự thán phục và sẽ lan toả tinh thần tin tưởng này tới đông đảo cử tri và nhân dân”.

Theo ĐB Nguyễn Hữu Cầu, đó là nỗ lực của Trung ương, Chính phủ, của cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân đã đồng lòng cũng Đảng, Chính phủ. “Đó là Chính phủ trọng dân, Chính phủ hành động và thực sự đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp” - ĐB Cầu nói. 

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Anh Trí cũng bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở cần có những giải pháp tích cực để sự phát triển được bền vững.

Theo ĐB Trí, việc đầu tư FDI tuy có nhiều đóng góp cho nền kinh tế nhưng nhiều công nghệ cũ, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng nguy cơ gây ô nhiễm… 

Cùng quan điểm trên, ĐB Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng để phát triển bền vững thì phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây thất thoát lãng phí thời gian qua. Không để tái diễn tình trạng thất thoát lãng phí tài sản nhà nước như 12 dự án nghìn tỉ thời gian qua.

Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,98%, cả năm dự kiến vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,7%); bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 6,57%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm dưới 4%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%; Thu ngân sách cả nước ước vượt 3% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước cả năm đạt 34% GDP, trong đó tỷ trọng đầu tư ngoài nhà nước giảm, đầu tư ngoài nhà nước tăng, trong đó đầu tư tư nhân đạt 42,4%. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015….

Chính phủ thực hiện chủ trương cắt giảm 50% thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu….

Hùng - Trung - Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu QH bức xúc vì dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM liên tục đội vốn nghìn tỉ

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) bày tỏ bức xúc với nhiều dự án của ngành giao thông, trong đó có các cao tốc nghìn tỷ vừa xong đã hỏng, các dự án đường sắt đô thị liên tục đội vốn.

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Hà Nội thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm do ùn tắc giao thông

Minh Hạnh |

Theo Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải (Bộ GTVT), ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang tăng gấp 5 lần so với quy định do việc ùn tắc giao thông gây ra. Đồng thời, ùn tắc giao thông cũng gây thiệt hại từ 1 đến 1,2 tỉ USD mỗi năm tương đương khoảng 23.300-27.960 tỉ đồng.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Khách bay tăng kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Khoảng 536 lượt chuyến bay (156 chuyến bay quốc tế và 380 chuyến bay quốc nội) với khoảng 85.000 lượt khách tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong ngày mùng 5 Tết.

Đại biểu QH bức xúc vì dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM liên tục đội vốn nghìn tỉ

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) bày tỏ bức xúc với nhiều dự án của ngành giao thông, trong đó có các cao tốc nghìn tỷ vừa xong đã hỏng, các dự án đường sắt đô thị liên tục đội vốn.

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Hà Nội thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm do ùn tắc giao thông

Minh Hạnh |

Theo Viện chiến lược và phát triển Giao thông vận tải (Bộ GTVT), ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang tăng gấp 5 lần so với quy định do việc ùn tắc giao thông gây ra. Đồng thời, ùn tắc giao thông cũng gây thiệt hại từ 1 đến 1,2 tỉ USD mỗi năm tương đương khoảng 23.300-27.960 tỉ đồng.