Phải đảm bảo cuối năm 2020 thông xe toàn tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Sáng 8.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã đến thăm công trình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.
Thủ tướng tìm hiểu tiến độ thi công dự án. Ảnh: K.Q
Thủ tướng tìm hiểu tiến độ thi công dự án. Ảnh: K.Q

Tại điểm thi công cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi điều kiện làm việc, thiến độ thực hiện, những thuận lợi khó khăn... khi thực hiện dự án.

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo tình hình thực hiện dự án, Thủ tướng cho rằng, không còn có nguyên nhân gì có thể làm chậm, kéo dài hoàn thành dự án.

Thủ tướng chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện dự án, các đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang phải quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo cuối năm 2020 thông xe toàn tuyến và năm 2021 khánh thành công trình, đáp ứng mong đợi của nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho thực hiện dự án.

Thủ tướng tại hiện trường thi công dự án. Ảnh: K.Q
Thủ tướng tại hiện trường thi công dự án. Ảnh: K.Q

Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến nằm trong quy hoạch đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tuyến đường này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc sớm hoàn thành tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và kết nối đồng bộ tuyến cao tốc TP.HCM đến Cần Thơ sẽ góp phần tạo sức bật mới, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông cho khu vực miền Tây Nam Bộ.

Hơn 50 cây cầu trên toàn tuyến được thi công đồng loạt. Ảnh: K.Q
Hơn 50 cây cầu trên toàn tuyến được thi công đồng loạt. Ảnh: K.Q
Thi công nền đường dự án Cao tốc Trung Lương  Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thi công nền đường dự án Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Hiện nay, dự án đã hoàn thành thi công cắm bấc thấm để xử lý nền đất yếu trên tuyến chính và đang trong giai đoạn đắp gia tải, triển khai thi công cầu. Qua 11 tháng kể từ khi khi dự án khởi động trở lại với nhà đầu tư mới, đã thi công đạt hơn 35% khối lượng của toàn dự án, tăng gấp 3 lần so với khối lượng 10 năm trước đó.

Nguồn vốn của dự án: Vốn Chủ sở hữu và vốn huy động khác do Nhà đầu tư huy động 3.400 tỉ đồng; Vốn NSNN hỗ trợ cho dự án 2.186 tỉ đồng; Vốn tín dụng các ngân hàng Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank là 6.686 tỉ đồng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống bán lẻ tại Hà Nội mở cửa tới 11 giờ đêm

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11h đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo, nêu rõ trách nhiệm việc tăng giá thịt lợn

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Thủ tướng: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm

T.Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, trước diễn biến vius SARS- CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống bán lẻ tại Hà Nội mở cửa tới 11 giờ đêm

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11h đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân Thủ đô trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo, nêu rõ trách nhiệm việc tăng giá thịt lợn

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).