Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực UBKTTW: Hình thức kỷ luật cao nhất đối với ông Đinh La Thăng là khai trừ khỏi Đảng

Xuân Hải |

“Có 4 hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ”, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương đã nói như vậy với Lao Động về mức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo Qui định số 102 –QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tại kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương mới đây đã kết luận: Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị đã đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương).

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ các bản án của TAND TP Hà Nội, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động sáng 25.4, ông Vũ Quốc Hùng cho biết: Mới đây, UBKT Trung ương đã có hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, hướng dẫn nêu rõ: Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”; bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp”.

Theo ông Hùng, Quy định số 102 của Bộ Chính trị là một bước cụ thể hóa Điều lệ Đảng một cách cơ bản, toàn diện và cụ thể hơn. Và UBKT Trung ương đã có hướng dẫn số 04 để hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đây là một bước cụ thể nữa để thấy rõ những vấn đề gì xảy ra thì ai là chủ thể đứng ra giải quyết. Việc cụ thể hóa Quy định số 102 để các cấp ủy dễ dàng thực hiện, coi đây như là cuốn cẩm nang.

Nói về việc UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng, ông Hùng cho rằng, theo quy định thì ông Đinh La Thăng - người đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt hình phạt tù, hình thức kỷ luật đảng đối với ông Thăng sẽ ở mức cao nhất là khai trừ ông Thăng ra khỏi Đảng.

“Đối với những đảng viên vi phạm pháp luật đã bị tòa án tuyên phạt hình phạt từ treo hoặc tù giam thì đều phải khai trừ những người này ra khỏi đảng, vì những người này không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng nữa”, ông Hùng nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

B.T.S |

Ngày 23.4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không chỉ hô hào, kêu gọi mà phải xử lý sai phạm bằng cơ chế, luật pháp

X.DẦN - B.T.S |

Sáng 10.4, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương: Không để cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”

XUÂN HẢI |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung đáng chú ý là “Đảng viên, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải xem xét, kỷ luật” và “không xử lý nội bộ” với đảng viên bị vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

B.T.S |

Ngày 23.4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không chỉ hô hào, kêu gọi mà phải xử lý sai phạm bằng cơ chế, luật pháp

X.DẦN - B.T.S |

Sáng 10.4, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương: Không để cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”

XUÂN HẢI |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong đó có nội dung đáng chú ý là “Đảng viên, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn phải xem xét, kỷ luật” và “không xử lý nội bộ” với đảng viên bị vi phạm tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.