Ông Uông Chu Lưu làm Trưởng Đoàn giám sát phòng, chống xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Ngày 14.6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

Theo Nghị quyết, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng Đoàn.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Phó Trưởng Đoàn thường trực.

Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Phó Trưởng Đoàn.

Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4.2020; báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giúp Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát.

Văn phòng Quốc hội giúp Đoàn giám sát về xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát.

Theo yêu cầu của Đoàn giám sát, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề nói trên; gửi báo cáo kết quả giám sát đến Đoàn giám sát.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 10.6, với 92,15% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em khiến dân mạng dậy sóng

L.C |

“Hãy lên tiếng, đừng để trẻ cô độc”, đó là thông điệp ý nghĩa mà bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em muốn truyền tải tới độc giả.

Làm rõ trách nhiệm cơ quan bảo vệ trẻ em trước tình trạng xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

383/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành nội dung giám sát của Quốc hội năm 2020 về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 10.6, với 92,15% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em khiến dân mạng dậy sóng

L.C |

“Hãy lên tiếng, đừng để trẻ cô độc”, đó là thông điệp ý nghĩa mà bộ ảnh lên án bạo lực trẻ em muốn truyền tải tới độc giả.

Làm rõ trách nhiệm cơ quan bảo vệ trẻ em trước tình trạng xâm hại trẻ em

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

383/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành nội dung giám sát của Quốc hội năm 2020 về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".