Ông Trương Hoà Bình: TPHCM cần dứt khoát đổi mục tiêu truy bắt F0

Huyên Nguyễn |

Với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng TPHCM cần xác định rõ mục tiêu kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh thay vì cứ đi truy bắt F0. Ngoài ra, cần cụ thể hoá, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 tăng cường trong thời gian tới.

Phương án cụ thể để người dân hiểu và thực hiện

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2021 được tổ chức vào chiều 23.7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình bày tỏ ủng hộ với Chỉ thị số 12 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 của Thành uỷ TPHCM. Ông Bình cho biết, đến nay, số ca bệnh đang tăng nhiều, tăng nhanh thì phải thực hiện giải pháp quyết liệt hơn và đó là Chỉ thị 16 tăng cường.

Số ca F0 tăng nhanh dẫn đến lượng người có triệu chứng nhẹ, trung bình, nặng đến người chết cũng tăng theo, tuy nhiên, tỉ lệ vẫn khoảng 80-90% không triệu chứng.

Ông Bình nhấn mạnh, TPHCM đã thực hiện 3 lần giãn cách nhưng chưa thể đẩy lùi dịch bệnh, trước tình hình đó phải quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới. Sau khi có Chỉ thị 12 của Thành uỷ, UBND thành phố cần có kế hoạch và tổ chức thực hiện, chỉ thật rõ ràng, ngắn gọn, tăng cường Chỉ thị 16 là ở điểm nào để người dân biết và thực hiện. Mọi vấn đề an sinh, y tế, thực phẩm thiết yếu cũng phải quy định rõ, cụ thể hoá và thực hiện nghiêm.

Điểm cầu tại UBND TPHCM. Ảnh: Huyền Mai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh dứt khoát dừng việc mua bán ở chợ. Việc tổ chức, lưu thông hàng hoá, an sinh như thế nào gia đình tự lo nếu không lo được thì chính quyền hỗ trợ. TPHCM có phương án cụ thể sao cho thật phù hợp.

Về tổ chức sản xuất, ông Bình nhấn mạnh không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì dứt khoát dừng hoạt động. Những đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” thì phải đánh giá là thực chất, đảm bảo không lây nhiễm trong doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị nên khuyến khích làm việc tại nhà, chia ca.

Cần đặt mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh thay vì truy bắt F0

Sau khi nghe các quận, huyện báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình bày tỏ chú ý đặc biệt tới những kinh nghiệm ở TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 7, Quận 6…

Ông Bình cho rằng cần xem lại rõ mục tiêu có phải là truy bắt F0 hay là ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. “Nếu mình cứ đi truy F0 thì với tình hình này truy không biết đến bao giờ cho hết”, ông Bình bày tỏ.

TPHCM cần đặt mục tiêu ngăn chặn dịch bệnh thay vì truy bắt F0. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc

Các báo cáo nêu rằng ca bệnh chủ yếu trong khu cách ly, phong toả nhưng Phó Thủ tướng Thường trực nhận thấy rất nhiều trường hợp F0 ngoài cộng đồng, ví dụ xét nghiệm tình cờ ở Phà Bình Khánh (Cần Giờ) cũng ra 6 ca. Càng mở rộng xét nghiệm ra bên ngoài càng phát hiện ra số ca bệnh chứng tỏ có một sự lây lan trong dân cư. Đây là tình trạng tương tự ở các tỉnh phía Nam và ngay cả các tỉnh phía Bắc cũng đã bị trở lại.

Tuy vậy, ông Bình nhấn mạnh lúc này cần bình tĩnh đánh giá tình hình để có cách xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết ông có thống nhất với Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rằng hiện tại không phải truy bắt F0 mà cần test nhanh ở vùng đỏ để tìm ra F0, sau đó xử lý để không lây tiếp ra vùng đỏ, giữ vùng xanh, phải tập trung ở vùng trọng tâm, trọng điểm.

“Truy F0 để làm vùng đỏ xanh lại, còn vùng vàng, xanh thì ở chỗ nào phát hiện ra có triệu chứng, có người mắc thì tập trung vào đó”, ông Bình nói và nhấn mạnh cần truy vết, xét nghiệm nhanh nhưng phải trọng tâm.

Đối với việc cách ly F0, F1, ông Bình ủng hộ, thống nhất việc cách ly F0 không triệu chứng, F1 tại nhà, không quan niệm F0 không có triệu chứng là có bệnh. F0 có triệu chứng trở thành bệnh phải đi cách ly, không để tình trạng F0, F1 tập trung 1 chỗ dẫn đến lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, ông Bình nhấn mạnh TPHCM cần tăng cường lực lượng cho các quận, huyện. Với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, việc F0 đưa lên tuyến trên sẽ rất dễ quá tải vì vậy biện pháp là cần tăng cường tuyến quận, huyện, chia lửa cho nhau. Triệu chứng nhẹ nên điều trị ở tuyến huyện, triệu chứng nặng mới đưa lên tuyến trên.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho rằng, việc quan trọng là phải tiếp tục tăng cường Chỉ thị 16 nhưng cơ bản và lâu dài vẫn tiếp tục đối phó với dịch bệnh bởi nó chưa thể chấm dứt được ngay. Muốn như vậy, phải tập trung nguồn lực cho vaccine, không chỉ chờ Bộ Y tế mà TPHCM có thể tìm các nguồn để tiếp cận vaccine. Cùng với đó, cần thu hút các nguồn lực trang thiết bị oxy, máy thở, ông Bình bày tỏ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM vận động bác sĩ nghỉ hưu tham gia cơ sở cách ly F0 tại quận, huyện

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM vận động nguồn lực y tế tư nhân và bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn tham gia vào nhân sự của tổ chuyên môn tại cơ sở cách ly tập trung F0 ở quận, huyện và TP.Thủ Đức.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1.8 với các giải pháp mạnh hơn nữa

Huyên Nguyễn |

TP.HCM quyết định kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 8 ngày và một số biện pháp mạnh để phòng chống COVID-19. Theo Phó Chủ tịch UBND Dương Anh Đức, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1.8.

TPHCM cách ly F0 không triệu chứng tại ký túc xá, trường học, khách sạn

MINH QUÂN |

Các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức sử dụng khu ký túc xá của trường học, khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, trường học... trên địa bàn để cách ly tập trung F0 không có triệu chứng lâm sàng, không kèm bệnh lý nền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TP.HCM vận động bác sĩ nghỉ hưu tham gia cơ sở cách ly F0 tại quận, huyện

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM vận động nguồn lực y tế tư nhân và bác sĩ nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn tham gia vào nhân sự của tổ chuyên môn tại cơ sở cách ly tập trung F0 ở quận, huyện và TP.Thủ Đức.

TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1.8 với các giải pháp mạnh hơn nữa

Huyên Nguyễn |

TP.HCM quyết định kéo dài đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 8 ngày và một số biện pháp mạnh để phòng chống COVID-19. Theo Phó Chủ tịch UBND Dương Anh Đức, thành phố áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1.8.

TPHCM cách ly F0 không triệu chứng tại ký túc xá, trường học, khách sạn

MINH QUÂN |

Các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức sử dụng khu ký túc xá của trường học, khu chung cư mới chưa đưa vào sử dụng, khách sạn, trường học... trên địa bàn để cách ly tập trung F0 không có triệu chứng lâm sàng, không kèm bệnh lý nền.