Ông Trần Văn Nam liên quan gì đến sai phạm tại 2 khu đất vàng ở Bình Dương?

DƯƠNG BÌNH |

Để xảy ra sai phạm dẫn đến thất thoát tài sản tại 2 khu đất vàng (khu 43ha và 145ha) do Tổng Công ty 3/2 quản lý có trách nhiệm trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, đứng đầu là ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ngày 6.7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025.

Đất vàng "biến hóa" qua tay tư nhân

Từ sự bất thường của thương vụ chuyển nhượng đất và chuyển nhượng vốn góp tại khu 43ha (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một), cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra.

Đây là khu đất do Tổng Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý, sau đó góp vốn liên doanh với Công ty Âu Lạc (tư nhân) thành lập ra Công ty TNHH Tân Phú để kinh doanh khu đất 43ha. Tổng Công ty 3/2 chiếm 30%, còn tư nhân Âu Lạc chiếm 70% vốn điều lệ.

Khu đất 43ha. Ảnh: Dương Bình
Khu đất 43ha. Ảnh: Dương Bình

Năm 2016, Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất cho Liên doanh Công ty Tân Phú chỉ với giá 250 tỉ đồng. Giao dịch ở năm 2016, tuy nhiên hai bên lại lấy giá theo thỏa thuận góp vốn từ năm 2010. Năm 2017, Tổng Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng luôn 30% vốn góp ở Tân Phú cho đối tác Âu Lạc với giá trên 161 tỉ đồng. Từ đó Công ty Âu Lạc đã thâu tóm, toàn quyền định đoạt 43 ha đất.

Ở khu đất 145ha, Tổng Công ty 3/2 đã đem quyền sử dụng 145ha đất đi góp vốn với công ty nước ngoài kinh doanh sân golf. Sau vài lần lòng vòng chuyển nhượng vốn góp dự án thì khu đất 145ha này cũng rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân.

Sân golf thuộc khu đất 145ha. Ảnh: Dương Bình
Sân golf thuộc khu đất 145ha. Ảnh: Dương Bình

Trách nhiệm của người đứng đầu

Những sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất 43ha tại Tổng Công ty 3/2 được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chỉ ra có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2 gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Đối với một số cá nhân, sau khi xem xét đề nghị của UBKT Trung ương, Ban Bí thư nêu rõ: ông Trần Văn Nam, với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 17.4.2017, cuộc họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty 3/2 được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú.

Ngoài ra, với sai phạm trong tính tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3/2, năm 2012 khi đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam đã ký văn bản xác định giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính không đúng quy định.


Ông Trần Văn Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Trả lại đất vàng khắc phục hậu quả

Sau khi UBKT Trung ương thông tin về những sai phạm, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan đã nhận lỗi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Về tài sản thất thoát, Tỉnh ủy Bình Dương thông tin, hiện các doanh nghiệp đang kiến nghị hoàn trả lại vốn góp 145 ha đất vàng về Nhà nước quản lý và nộp số tiền chênh lệch trong vụ chuyển nhượng 43ha để khắc phục hạn chế tối ta thiệt hại tài sản cho Nhà nước

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được 9 tháng, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bộ Chính trị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam

Phạm Đông |

Ngày 18.6.2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được 9 tháng, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bộ Chính trị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam

Phạm Đông |

Ngày 18.6.2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.