Ông Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Phạm Đông |

Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi gia đình cần động viên con em quyết tâm học tập, bởi chỉ bằng con đường tri thức mới có thể thoát nghèo, đổi mới quê hương.

Chiều 7.11, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thôn Đồng Mà từng là cái nôi của phong trào cách mạng trong những năm kháng chiến. Nơi đây, đồng chí Tôn Đức Thắng, quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt sinh hoạt và làm việc từ cuối năm 1952 đến năm 1954.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đồng bào các dân tộc Dao, Tày, Nùng cùng nhau tham gia nuôi giấu cán bộ, đóng góp sức người, sức của phục vụ cách mạng. Khi hoà bình, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang hơn, giàu đẹp hơn.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, đại đoàn kết nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua gần một thế kỷ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tiêu biểu cho truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Từ thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh sẽ là tiền đề để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư và nâng cấp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh và tiếp tục phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà 10 hộ gia đình thuộc diện khó khăn của thôn Đồng Mà. Ảnh: Quang Vinh
Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà 10 hộ gia đình thuộc diện khó khăn của thôn Đồng Mà. Ảnh: Quang Vinh

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu của Đảng bộ đã đề ra, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị bà con tiếp tục tăng cường tình đoàn kết gắn bó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình cần quan tâm tới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi đây là việc làm thường xuyên để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Đặc biệt, động viên con em quyết tâm học tập, bởi chỉ bằng con đường tri thức mới có thể thoát nghèo, đổi mới quê hương. Từ đó, cùng góp sức để xây dựng thôn, xã sạch đẹp, khang trang, an toàn, văn minh hơn.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm tới việc lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng nhân dân, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận cùng cán bộ Mặt trận ở phường, xã khu dân cư và thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà thăm hỏi, động viên 10 hộ gia đình thuộc diện khó khăn của thôn Đồng Mà và trao 10 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu thể thao, văn nghệ Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ngọc Liêm |

Khối thi đuaMặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến

Phạm Đông |

Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20-30.9.2020 sẽ được tổ chức trực tuyến.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Phạm Đông |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vừa phát động toàn dân đăng ký hiến máu và ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hoá, nhân văn trong xã hội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giao lưu thể thao, văn nghệ Khối thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ngọc Liêm |

Khối thi đuaMặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trực tuyến

Phạm Đông |

Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 20-30.9.2020 sẽ được tổ chức trực tuyến.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Phạm Đông |

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vừa phát động toàn dân đăng ký hiến máu và ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hoá, nhân văn trong xã hội.