Ông Trần Quốc Vượng: Đội ngũ trong sạch để chống tham nhũng, tội phạm

Theo VOV |

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị.​

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Nội chính Đảng cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với ấp ủy, tổ chức Đảng, đảm bảo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; khẩn trương hoàn thành các Đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là Đề án Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử và bảo vệ chính trị nội bộ.

Ông Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó là tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm và giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” trong xã hội.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Nội chính Đảng chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Chú ý chọn một số vụ việc điển hình để rút kinh nghiệm.

"Quan tâm đào tạo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Đội ngũ thực sự trong sạch, vững mạnh để chống tham nhũng, chống tội phạm” – ông Trần Quốc Vượng chỉ đạo.

Trong năm 2018, ngành Nội chính Đảng xác định tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra trong nghị quyết; Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là rà soát kết quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và Kiểm toán Nhà nước để xử lý nghiêm khắc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế; rà soát kết quả thanh tra, kiểm tra một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT.

Theo kế hoạch, năm nay, Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xét xử phúc thẩm 4 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 25 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính các cấp tỉnh ủy, thành ủy phải tham mưu chỉ đạo xử lý xong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 2.1.

Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai

TS |

Đây là ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: Cần bảo vệ người làm báo, người tố cáo tham nhũng

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 2.1.

Tham nhũng tinh vi nhất trong lĩnh vực ngân hàng, đất đai

TS |

Đây là ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương chiều 28/12.