Ông Tống Văn Thanh làm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo TW

Vương Trần |

Ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều nay (5.10), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản.

Đồng thời, ông Lại Xuân Môn cũng trao các quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự: Ông Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo tiếp tục giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo; ông Hoàng Thanh Hải, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; ông Lê Đức Cảnh, cán bộ biệt phái Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng 4 nhân sự được bổ nhiệm trong đợt này. Ảnh KS
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng 4 nhân sự được bổ nhiệm trong đợt này. Ảnh KS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các nhân sự được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trong lần này là những cán bộ được đào tạo bài bản, trong quá trình công tác đã khẳng định được năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lại Xuân Môn bày tỏ sự tin tưởng các nhân sự sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kiên định lập trường vững vàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Đặc biệt với những kinh nghiệm có được trong thực tiễn, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu, xây dựng tập thể Vụ, đơn vị ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:KS
Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:KS

Phát biểu sau khi nhận Quyết định, ông Tống Văn Thanh bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng phân công nhiệm vụ mới. Ông Thanh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng khối đoàn kết trong tập thể, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Tống Văn Thanh sinh năm 1976. Quê quán Thanh Hóa. Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2016 đến tháng 1.2020, ông Thanh là Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết.

Trước đó, từ tháng 12.2011 đến tháng 1.2016, ông Thanh từng làm Phó Trưởng ban Thời sự Báo Lao Động; Phó Trưởng ban Thư ký Tòa soạn, Quyền Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Lao Động; Trưởng ban Điện tử Báo Lao Động; Trưởng ban Thời sự Báo Lao Động.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền công tác Bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 21.9, tại tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2022 cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác truyền thông thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Báo chí giải pháp: Vượt lên nỗi ám ảnh “tin tức tiêu cực”

Vũ Minh Hoàn |

Tin tức tiêu cực và tin tức tầm phào, vô thưởng vô phạt tràn ngập, trùng lặp có thể khiến nhiều độc giả từ bỏ thói quen đọc báo. Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa tin tức loại này, báo chí có thể biến thành một bản sao lỗi của mạng xã hội. Làm thế nào để thay đổi tình trạng đó? Một xu hướng báo chí được đề cập đến nhiều thời gian qua trên thế giới chính là báo chí giải pháp.

Báo chí thế giới trong "cơn lốc" chuyển đổi số

Phương Hà |

New York Times - tờ báo 171 tuổi của Mỹ, trong gần 10 năm qua đã tiên phong định hình lại báo chí từ mô hình đưa tin truyền thống chuyển sang nhiều định dạng mới và South China Morning Post - tờ báo của Hồng Kông (Trung Quốc) từ “cây cổ thụ” 119 năm tuổi đã hiện đại hóa trở thành một tòa soạn số. Đây là hai ví dụ thành công điển hình ở 2 khu vực phương Đông và phương Tây trong việc nhanh nhạy chuyển đổi số, thành công giữ chân độc giả cũ cũng như thu hút được đông đảo độc giả mới giữa bối cảnh cạnh tranh, thách thức của hàng loạt công nghệ và hình thức truyền thông mới của mạng xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền công tác Bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 21.9, tại tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường 2022 cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác truyền thông thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các cơ quan truyền thông trên cả nước.

Báo chí giải pháp: Vượt lên nỗi ám ảnh “tin tức tiêu cực”

Vũ Minh Hoàn |

Tin tức tiêu cực và tin tức tầm phào, vô thưởng vô phạt tràn ngập, trùng lặp có thể khiến nhiều độc giả từ bỏ thói quen đọc báo. Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa tin tức loại này, báo chí có thể biến thành một bản sao lỗi của mạng xã hội. Làm thế nào để thay đổi tình trạng đó? Một xu hướng báo chí được đề cập đến nhiều thời gian qua trên thế giới chính là báo chí giải pháp.

Báo chí thế giới trong "cơn lốc" chuyển đổi số

Phương Hà |

New York Times - tờ báo 171 tuổi của Mỹ, trong gần 10 năm qua đã tiên phong định hình lại báo chí từ mô hình đưa tin truyền thống chuyển sang nhiều định dạng mới và South China Morning Post - tờ báo của Hồng Kông (Trung Quốc) từ “cây cổ thụ” 119 năm tuổi đã hiện đại hóa trở thành một tòa soạn số. Đây là hai ví dụ thành công điển hình ở 2 khu vực phương Đông và phương Tây trong việc nhanh nhạy chuyển đổi số, thành công giữ chân độc giả cũ cũng như thu hút được đông đảo độc giả mới giữa bối cảnh cạnh tranh, thách thức của hàng loạt công nghệ và hình thức truyền thông mới của mạng xã hội.