Ông Phan Văn Mãi: Quyết tâm dập dịch, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường

Nam Dương |

Ông Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp báo đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

Đầu giờ chiều 24.8, sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, ông Phan Văn Mãi đã có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Phan Văn Mãi cho biết mình nhận nhiệm vụ trong lúc tình hình của Thành phố gặp muôn vàn khó khăn và khó khăn cho cả bản thân, nhưng sẽ quyết tâm cùng Đảng bộ, Chính quyền, người dân TPHCM nhanh chóng dập dịch và sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

"Nhiệm vụ càng nặng nề, thì tôi càng phải quyết tâm cao. Tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chính quyền Thành phố, của Trung ương, người dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường", ông Mãi nói.

Nhấn mạnh ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, ông Phan Văn Mãi cho biết: Phải tập trung mọi nguồn lực để chăm sóc sức khỏe của người dân, mục tiêu lớn nhất là hạn chế số lượng người bị tử vong, giảm dần số ca mắc bệnh nặng, tăng dần vùng xanh, giảm dần các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng.

Về vấn đề phát triển kinh tế Thành phố, theo ông Mãi, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Theo đó, việc phòng chống dịch không phải đến 15.9 là đã hết dịch, mà phải có những kết quả cụ thể như giảm rõ rệt số ca tử vong, tăng vùng xanh, giảm vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng. Theo kinh nghiệm của nhiều nước, kể cả khi đã được tiêm vaccine rộng rãi thì dịch vẫn còn kéo dài, có thể đến cuối năm và kéo dài sang năm 2022. Do đó, việc mở cửa nền kinh tế TPHCM sẽ phải phù hợp với tình hình, kết quả phòng chống dịch bệnh.

"Trước mắt ưu tiên mở lại các hoạt động sản xuất, dịch vụ của các ngành nghề thiết yếu, sau đó duy trì hoạt động của các ngành nghề quan trọng. Với những doanh nghiệp, những vùng có sáng kiến kiểm soát tốt dịch bệnh thì có thể cho phép mở cửa trở lại sớm", ông Phan Văn Mãi nói.

Một vấn đề quan trọng khác cũng được ông Mãi đề cập là công tác chăm lo cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh cả Thành phố phải tiếp tục thực hiện giãn cách nghiêm ngặt 14 ngày, việc bảo đảm đời sống cho hơn 10 triệu người dân là vô cùng khó khăn. Nhưng hệ thống chính quyền Thành phố sẽ phải quyết tâm làm được, trong đó bảo đảm không để người dân nào bị đói. Trước mắt, Thành phố sẽ vận dụng các chính sách, cơ chế đã có sẵn để chăm lo người dân. TPHCM cũng mong được đón nhận sự góp sức, đồng lòng, hỗ trợ của các địa phương, người dân trong cả nước để chăm lo cho người dân TPHCM trong lúc khó khăn này.

"TPHCM sẽ công khai các chính sách chăm lo cho người dân đề người dân biết và giám sát hoạt động này thông qua các cơ quan dân cử, MTTQ và báo chí", ông Mãi nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng: Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua.

Theo ông Mãi, TPHCM là nơi hội tụ nhân tài, vật lực, nguồn lực phát triển rất lớn, chính vì thế hệ thống chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn, để người dân tin tưởng, thì sẽ chung sức đồng lòng góp phần cùng TPHCM phát triển.

"Tôi chịu ơn Thành phố rất nhiều. Ngay từ khi đi học, tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, chính quyền Thành phố. Vì thế tôi càng phải nỗ lực học tập nhiều hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong muốn nhận được sự góp ý chân thành, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học... để nâng cao kiến thức của mình, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, nghĩa tình", ông Phan Văn Mãi nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Nguyễn Thành Phong: "Tôi rất áy náy khi rời thành phố vào lúc này"

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM đang tiến hành tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM sau khi ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Nguyễn Thành Phong: "Tôi rất áy náy khi rời thành phố vào lúc này"

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM đang tiến hành tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM sau khi ông Nguyễn Thành Phong được điều động làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.