Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Với đa số phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khoá X sáng 24.8, sau khi được Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ giới thiệu.

Trước đó, phát biểu chương trình hành động, tân Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ tiếp thu lắng nghe ý kiến với tinh thần cầu thị, gương mẫu trong công tác, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương trước đồng chí, đồng nghiệp, nơi cư trú…Chủ động sáng tạo trong công việc, phát huy trí tuệ tập thể, vì lợi ích của TPHCM.

Với chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM, ông sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, kế thừa chương trình hành động của Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp thứ nhất. Trong đó, đầu tiên là tập trung trọng tâm chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để cải thiện tiến tới kiểm soát dịch, chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong điều kiện dịch vẫn phức tạp. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để TPHCM phát triển.

Như vậy, UBND TPHCM đã được kiện toàn với Chủ tịch là ông Phan Văn Mãi và 5 Phó Chủ tịch gồm các ông Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Lê Hoà Bình, Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng.

Ông Phan Văn Mãi, 48 tuổi, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và khóa XIII; hiện là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng thời là Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV.

Ông Phan Văn Mãi trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Năm 2014, Trung ương luân chuyển ông Mãi trở lại Bến Tre làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 11.2015 – tháng 5.2021, ông giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ngày 1.6.2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tục bầu Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP về Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,cách chức thành viên UBND thì Việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh phải qua các bước

Bước 1, HĐND gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có ý kiến về việc bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền nêu trên, Chủ tịch HĐND trình HĐND cùng cấp tiến hành việc bầu Chủ tịch UBND.

Bước 2: Chủ tịch UBND do HĐND bầu theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND. Chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Thành viên UBND trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành. Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành thì việc có bầu lại hay không bầu lại do Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến HĐND.

Bước 3: Gửi kết quả bầu Chủ tịch UBND để trình Bộ Nội vụ để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Bước 4: Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét phê chuẩn.

Bước 5: Sau khi nhận được văn bản thẩm định của cơ quan nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trường hợp không phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND cấp dưới tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Điều động ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Vương Trần |

Bộ Chính trị vừa có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ông Phan Văn Mãi được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM thay ông Nguyễn Thành Phong.

Điều động ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Vương Trần |

Bộ Chính trị vừa có Quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phan Văn Mãi được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.