Ông Phạm Xuân Thăng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay ông Nguyễn Mạnh Hiển nghỉ hưu theo quy định.

8 giờ sáng 23.3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ 17 – cũng là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời mong muốn các đại biểu nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được và phân tích, làm rõ nguyên nhân những việc chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp nhiều ý kiến để HĐND, UBND và các cơ quan liên quan hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Các báo cáo về hoạt động của HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng được nêu, cũng như hoạt động của tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính, cán bộ công chức, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, hoạt động của HĐND các cấp… cũng được các đại biểu đưa ra thảo luận.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hiển – nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Anh Cương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

HĐND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 40 tập thể, 43 cá nhân; UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho 80 cá nhân, 38 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp tiến hành biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hải Dương dựa trên việp hợp nhất từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa tân Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng. Ảnh CTV
Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa tân Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng. Ảnh CTV
Kỳ họp cũng tiến hành bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được Thường vụ Tỉnh ủy điều động, giới thiệu ứng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ (ngày 20.3).

HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm và nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển để nghỉ hưu theo quy định, đồng thời nhất trí bầu ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Mai Chi |

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng được 100% đại biểu giới thiệu chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Trên 200 học sinh vùng dịch Hải Dương chưa biết ngày về Đông Triều học tập

Nguyễn Hùng |

Trong số hơn 500 học sinh đang theo học ở Quảng Ninh nhưng về Hải Dương và bị “mắc kẹt” do dịch COVID-19 thì thị xã Đông Triều có số lượng đông nhất. Hiện, vẫn còn 203 học sinh các cấp đang ở Hải Dương và không thể quay trở lại Đông Triều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Mai Chi |

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng được 100% đại biểu giới thiệu chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Trên 200 học sinh vùng dịch Hải Dương chưa biết ngày về Đông Triều học tập

Nguyễn Hùng |

Trong số hơn 500 học sinh đang theo học ở Quảng Ninh nhưng về Hải Dương và bị “mắc kẹt” do dịch COVID-19 thì thị xã Đông Triều có số lượng đông nhất. Hiện, vẫn còn 203 học sinh các cấp đang ở Hải Dương và không thể quay trở lại Đông Triều.