Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ

VƯƠNG TRẦN |

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu giờ chiều nay (26.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

Với 484/484 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4.2021), đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng dưới sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Các đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu. Ảnh QH
Các đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu. Ảnh QH

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10.12.1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư xây dựng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII, khoá XIII. Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính kinh qua nhiều vị trí khác nhau như Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế-khoa học, công nghệ và môi trường, thuộc Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4.2021) và tái đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hòa Bình được đề cử để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

VƯƠNG TRẦN |

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội bầu Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng

Vương Trần |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, "tinh thần Diên Hồng" là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về phát huy tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là những thời khắc có tính quyết định với vận mệnh đất nước.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ông Nguyễn Hòa Bình được đề cử để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao

VƯƠNG TRẦN |

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân (TAND) tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - được giới thiệu để Quốc hội bầu Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng

Vương Trần |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, "tinh thần Diên Hồng" là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về phát huy tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là những thời khắc có tính quyết định với vận mệnh đất nước.