Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Đặng Chung |

Chiều 5.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - làm Thủ tướng Chính phủ.

Bắt đầu quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Theo đó, nhân sự được đề cử là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đầu giờ chiều 5.4, Chủ tịch Nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, Quốc hội thống nhất bầu ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - làm Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ cũng được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 96,25%).

Trước sự chứng kiến của Quốc hội, đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10.12.1958; quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào Đảng: 25.12.1986.

Ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

- Từ 8.2011 - 4.2015: Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

- 4.2015 - 1.2016: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- 1.2016: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

- 2.2016: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Phạm Đông |

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Nước với số phiếu tuyệt đối

Đặng Chung |

100% số đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối Chính phủ

Trần Kiều |

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở khối Chính phủ.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

Phạm Đông |

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Nước với số phiếu tuyệt đối

Đặng Chung |

100% số đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV ở khối Chính phủ

Trần Kiều |

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV ở khối Chính phủ.