Ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng ngày 10.7, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Văn Lợi.

Bà Trương Thị Mai mong muốn ông Nguyễn Văn Lợi tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong những năm tới. Ông Nguyễn Văn Lợi sẽ cùng với Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: T. Liêm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Lợi cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao trọng trách cho ông nhận nhiệm vụ mới. Ông nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn vì được sự tin tưởng của Bộ Chính trị, của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, vinh dự vì Bình Dương là địa phương phát triển của cả nước…

Ông Lợi phát biểu sau khi nhận quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Ông Lợi phát biểu sau khi nhận quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: T. Liêm

Ông Lợi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ và tập thể Tỉnh ủy, sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao… Đồng thời, ông Lợi hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ sẽ quyết tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để Bình Dương vì cả nước và cùng cả nước vững bước phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 23.8.1961 (quê ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh), vào Đảng năm 1981. Ông Nguyễn Văn Lợi có trình độ học vấn là thạc sĩ Hành chính công, là cử nhân lý luận trính trị.

Khi tỉnh Sông Bé tách làm hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước, năm 1997 ông Nguyễn Văn Lợi là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. Thời gian về sau ông giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10.2015, ông Nguyễn Văn Lợi giữ chức Bí thư Tỉnh Ủy Bình Phước. Ngày 10.7, ông Lợi được trao quyết định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương có Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh mới

ĐÌNH TRỌNG |

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Văn Chánh làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X, ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được 9 tháng, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó bí thư Tỉnh ủy là bà Huỳnh Thị Hằng và bà Trần Tuệ Hiền.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương có Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh mới

ĐÌNH TRỌNG |

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Văn Chánh làm Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X, ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được 9 tháng, ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó bí thư Tỉnh ủy là bà Huỳnh Thị Hằng và bà Trần Tuệ Hiền.