Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 22.6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Thành ủy TPHCM hiện có Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng 4 Phó Bí thư gồm: ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND TPHCM); bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM); ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu.
Thường trực Thành ủy TPHCM hiện có Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng 4 Phó Bí thư gồm: ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND TPHCM); bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM); ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: M.Q

Trước đó ngày 4.6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 57/59 phiếu bầu. Kết quả bầu đã được Thành ủy TPHCM báo cáo trình Trung ương chuẩn y.

Ông Nguyễn Văn Hiếu năm nay 46 tuổi, quê Bình Định, trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân luật, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Hiếu là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức vào tháng 1.2021, ông Hiếu từng giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2 (là một trong 3 quận sáp nhập thành lập Thành phố Thủ Đức), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 5.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Với đa số phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

MINH QUÂN |

Với đa số phiếu bầu, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy TPHCM được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.