Ông Nguyễn Thanh Long được giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Lệ Hà |

Sáng 7.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1966, quê Nam Định) là tiến sĩ y học, trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế trước khi làm Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS. Ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Y tế từ tháng 12.2011. Tháng 10.2018, ông được điều động làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Ông được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Y tế từ tháng 1.2020.

Tháng 11.2019, Quốc hội đã miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ Chính trị trước đó đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phụ trách Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế và phân công phụ trách toàn diện Bộ Y tế.

Hiện Bộ Y tế có 4 thứ trưởng, gồm các ông: Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế Úc quyết định hoãn dự luật cấm thuốc lá điện tử

Tuyết Anh (Theo AP) |

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin trong 6 tháng tới. Điều này có nghĩa dự luật cấm sẽ bị hoãn lại đến ngày 1.1.2021 thay 1.7.2020 như kế hoạch ban đầu. Dự luật trên đã vấp phải rất nhiều phản đối từ những người sử dụng thuốc lá điện tử, các hiệp hội người tiêu dùng, các chuyên gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá, thậm chí cả nhiều nghị sĩ Quốc hội.

Bộ Y tế: Bệnh bạch hầu lây lan rất mạnh, có thể gây biến chứng nặng

Thùy Linh |

"Bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất mạnh, diễn biến cấp tính, có thể có thể gây biến chứng nặng và tử vong"- Bộ Y tế nhấn mạnh trong công văn mới nhất (ngày 26.6) gửi UBND tỉnh ĐắK Nông về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Giáo sư Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Thùy Linh |

Trong lúc dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về làm thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 31.1.2020.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Bộ Y tế Úc quyết định hoãn dự luật cấm thuốc lá điện tử

Tuyết Anh (Theo AP) |

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin trong 6 tháng tới. Điều này có nghĩa dự luật cấm sẽ bị hoãn lại đến ngày 1.1.2021 thay 1.7.2020 như kế hoạch ban đầu. Dự luật trên đã vấp phải rất nhiều phản đối từ những người sử dụng thuốc lá điện tử, các hiệp hội người tiêu dùng, các chuyên gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá, thậm chí cả nhiều nghị sĩ Quốc hội.

Bộ Y tế: Bệnh bạch hầu lây lan rất mạnh, có thể gây biến chứng nặng

Thùy Linh |

"Bệnh bạch hầu là bệnh lây lan rất mạnh, diễn biến cấp tính, có thể có thể gây biến chứng nặng và tử vong"- Bộ Y tế nhấn mạnh trong công văn mới nhất (ngày 26.6) gửi UBND tỉnh ĐắK Nông về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Giáo sư Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Thùy Linh |

Trong lúc dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về làm thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 31.1.2020.