Ông Nguyễn Quốc Chung được phân công điều hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh  từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Căn cứ các Quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, phân công đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 15.7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 480-QĐ/TU về việc phân công đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh từ ngày 15.7.2022 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Quốc Chung sinh ngày 02.01.1965, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn (nay là phường Phù Chẩn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, ông Chung từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND và Bí thư Thị ủy Từ Sơn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. 

Chủ tịch nước thăm và tặng quà thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

TRẦN TUẤN |

Bắc Ninh - Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hi sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. 

Chủ tịch nước thăm và tặng quà thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

TRẦN TUẤN |

Bắc Ninh - Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hi sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.