Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 29.6, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 51 người trúng cử, đã bầu đủ số lượng theo quy định. Kỳ họp cũng bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; bầu ông Trần Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; bầu bà Phạm Thị Xuân Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Thiệu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 51 tuổi, quê phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Toàn nhiều năm công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, từng nhiệm các chức vụ như vụ như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Toàn là Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

Khánh Hòa khắc phục hậu quả các vụ án quản lý đất đai như thế nào?

Hải LONG |

Ba vụ án về sai phạm trong quản lý đất đai bị khởi tố liên tiếp trong vòng 5 tháng qua ở Khánh Hòa. Trong đó, 5 cán bộ cấp cao của UBND tỉnh lâm vào vòng lao lý... Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Người dân và cán bộ Khánh Hòa đang trông chờ vào việc khắc phục hậu quả của những sai phạm này thế nào? Có thu hồi được tài sản cho nhà nước hay không?

Những sai phạm "chết người" khiến quan chức Khánh Hòa vào tù

Nhóm Phóng viên |

Chỉ 3 dự án vừa bị "phát lộ" sai phạm, bị khởi tố nhưng có đến 5 quan chức cấp cao của Khánh Hòa, trong đó 2 cựu Chủ tịch tỉnh, 1 cựu Phó Chủ tịch tỉnh và 2 nguyên Giám đốc sở bị bắt giam. Trong khi đó, tại địa phương này còn hàng trăm dự án khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật, buộc chính quyền đương nhiệm phải cho tạm dừng, tổng rà soát, thẩm định lại giá, quy hoạch... để điều chỉnh cho đúng pháp luật.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

Khánh Hòa khắc phục hậu quả các vụ án quản lý đất đai như thế nào?

Hải LONG |

Ba vụ án về sai phạm trong quản lý đất đai bị khởi tố liên tiếp trong vòng 5 tháng qua ở Khánh Hòa. Trong đó, 5 cán bộ cấp cao của UBND tỉnh lâm vào vòng lao lý... Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Người dân và cán bộ Khánh Hòa đang trông chờ vào việc khắc phục hậu quả của những sai phạm này thế nào? Có thu hồi được tài sản cho nhà nước hay không?

Những sai phạm "chết người" khiến quan chức Khánh Hòa vào tù

Nhóm Phóng viên |

Chỉ 3 dự án vừa bị "phát lộ" sai phạm, bị khởi tố nhưng có đến 5 quan chức cấp cao của Khánh Hòa, trong đó 2 cựu Chủ tịch tỉnh, 1 cựu Phó Chủ tịch tỉnh và 2 nguyên Giám đốc sở bị bắt giam. Trong khi đó, tại địa phương này còn hàng trăm dự án khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật, buộc chính quyền đương nhiệm phải cho tạm dừng, tổng rà soát, thẩm định lại giá, quy hoạch... để điều chỉnh cho đúng pháp luật.