Ông Nguyễn Đức Kiên: Thủ đoạn của Trịnh Sướng và đồng phạm quá tinh vi

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Ngày 12.6, bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh vụ buôn bán xăng dầu giả của Trịnh Sướng và đồng phạm gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Kiên cho biết, trước đó đã có nhiều đoàn kiểm tra cơ sở xăng của Trịnh Sướng nhưng vẫn không phát hiện ra sai phạm và hiện cơ quan công an chưa công bố xăng ở cơ sở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) là xăng giả. Việc sản xuất xăng giả này "có tổ chức" và không chỉ diễn ra trên địa phận tỉnh Sóc Trăng.

Trước thông tin dư luận nghi ngờ việc doanh nghiệp của Trịnh Sướng và các đối tượng được "bảo kê" nên sai phạm chậm được phát hiện, ông Kiên cho rằng, cơ quan chức năng đã kiểm tra định kỳ và đột xuất nhưng không phát hiện sai phạm, có nghĩa là "thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi".

Từ đó, ông Kiên nhấn mạnh, "không thể nói cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm" trong vụ việc này.

Cũng theo ông Kiên, qua kiểm tra các cơ sở xăng dầu liên quan đến Trịnh Sướng, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm và phạt 50 triệu đồng. Theo Luật xử phạt vi phạm hành chính, phạt 50 triệu là số tiền rất lớn, gần như kịch khung.

Ông Kiên cho rằng, trong vụ việc này, khi cơ quan điều tra chưa có báo cáo thì chưa biết khâu nào trong chuỗi mắt xích quản lý nhà nước "có vấn đề" vì liên quan đến các ngành tài nguyên - môi trường, công thương, khoa học - công nghệ, thuế, công an... Sau khi vụ án kết thúc, cần xem xét để cải tiến, chỉnh sửa những khâu còn lỏng lẻo.

Vị đại biểu đoàn Sóc Trăng cũng nhận định, để bắt quả tang trực tiếp là rất khó, giờ bắt được rồi thì chờ xem điều tra hổng khâu nào.

"Đây là sự việc về kinh tế thì phải có các giải pháp đồng bộ về kinh tế, còn các giải pháp hành chính chỉ để hỗ trợ", ông Kiên nói.

Trong vụ án Trịnh Sướng và đồng phạm, với tư cách cơ quan quản lý ở địa phương, lãnh đạo Sóc Trăng đã nhận trách nhiệm. Điều đó cho thấy, công tác hậu kiểm, quản lý có vấn đề nên không phát hiện ra được.

“Với vai trò là cơ quan lập pháp, cũng cần xem lại ý kiến từ cơ sở để tạo điều kiện hậu kiểm đã phù hợp chưa, cần cải tiến như thế nào để nâng cao chất lượng hậu kiểm”, ông Nguyễn Đức Kiên nói.

Riêng với Bộ Công Thương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, cần xem quy định nhập các phụ gia nằm ở nghị định, thông tư nào.

Việc nhập phụ gia về sản xuất theo luật thì không phải mặt hàng cấm, nên doanh nghiệp có yêu cầu nhập, nộp thuế thì sẽ được nhập.

Ông Kiên cũng nhấn mạnh, trong vụ việc Trịnh Sướng, trách nhiệm của doanh nghiệp là chủ yếu. Nếu doanh nghiệp cố tình nhập về mà không làm theo luật là tình tiết tăng nặng khi xem xét tội danh.

“Với tư cách người có chuyên môn, những người trong cơ quan chức năng cần dự đoán phụ gia làm được gì. Có thể hậu kiểm là phụ gia ấy được làm gì, bán cho những ai. Cái đó chúng ta đang yếu, chưa có bộ phận chuyên quản lý mặt hàng hóa chất. Vấn đề là sau khi vụ án kết thúc, cơ quan điều tra có kết luận, các bên ngồi lại để xem cần điều chỉnh chỗ nào”, ông Kiên nhận định.

Trước đó, ngày 10.6, Công an Đắk Nông phối hợp Bộ Công an mở rộng điều tra đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay.

Từ ngày 28.5 đến 2.6, hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 6 điểm ở TPHCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng của Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa.

Liên quan đến đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng cầm đầu, khai với cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận đã bán ra thị trường khoảng 19,5 triệu lít xăng giả giá thấp hơn thị trường 7.000-10.000 đồng mỗi lít, thu lợi bất chính hơn 130 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định mỗi tháng, đường dây này tiêu thụ khoảng 6 triệu lít các loại. Chủ các cây xăng nhập và bán xăng giả đang bị điều tra vì liên quan.

23 người đã bị khởi tố về hành vi Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Sau vụ Trịnh Sướng làm xăng giả: Kiểm tra hộ kinh doanh xăng dầu tự phát

Thuỳ Dung |

Hôm qua 10.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã gửi văn bản yêu cầu các cục QLTT tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra quản ký vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Sau vụ Trịnh Sướng làm xăng giả: Kiểm tra hộ kinh doanh xăng dầu tự phát

Thuỳ Dung |

Hôm qua 10.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã gửi văn bản yêu cầu các cục QLTT tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra quản ký vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.