Ông Ngô Thanh Danh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Ông Ngô Thanh Danh được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XII. Theo đó, ông Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm đạt 100%.

Trước đó, chiều ngày 15.10, BCH Đảng bộ lần thứ XII cũng đã công bố phương án nhân sự bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Ngô Thanh Danh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phương án nhân sự này đã được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đồng ý.

Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cũng công bố thêm kết quả bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy đối với ông Lưu Văn Trung và ông Nguyễn Đình Trung.

Được biết, ông Ngô Thanh Danh trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông từng trải qua các chức vụ như Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Nông; Bí thư Huyện uỷ Tuy Đức; Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông cần tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong phát triển kinh tế

BẢO TRUNG |

Ngày 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo

BẢO LÂM |

Mặc dù là huyện nghèo thuộc diện 30A, nhưng hàng trăm hộ nghèo ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách, tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn.

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải tiến hành đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều của học sinh theo đúng nguyện vọng đại đa số phụ huynh. Đặc biệt, Phòng GĐĐT huyện Đắk Song đã yêu cầu nhà trường bố trí lại vị trí công tác của một giáo viên vì nhận thấy chưa đủ năng lực, chuyên môn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đắk Nông cần tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong phát triển kinh tế

BẢO TRUNG |

Ngày 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo

BẢO LÂM |

Mặc dù là huyện nghèo thuộc diện 30A, nhưng hàng trăm hộ nghèo ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách, tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn.

Trường chuẩn ở Đắk Nông: Điều chuyển công tác giáo viên chưa đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải tiến hành đổi thời khóa biểu lịch học buổi chiều của học sinh theo đúng nguyện vọng đại đa số phụ huynh. Đặc biệt, Phòng GĐĐT huyện Đắk Song đã yêu cầu nhà trường bố trí lại vị trí công tác của một giáo viên vì nhận thấy chưa đủ năng lực, chuyên môn.