Ông Lê Văn Thành tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Sau 3 ngày làm việc, chiều ngày 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố những người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Bà Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, 53 đồng chí đã được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI. Tại kỳ họp lần thứ nhất của BCH Đảng bộ khóa XVI đã bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ.

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV được tái bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP tái đắc cử chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI - ảnh HP
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP tái đắc cử chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI. Ảnh HP

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Tùng, phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND TP giữ chức Phó bí thư Thành ủy khóa XVI; ông Đỗ Mạnh Hiến – Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XV giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI.

Ông Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI - ảnh HP
Ông Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI. Ảnh HP

Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI cũng bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí, do ông Nguyễn Đình Chuyến – Phó chủ tịch UBND TP giữ chức Chủ nhiệm.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã hứa trước Đại hội và nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo để thành phố tiến lên, xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đoàn kết và kế thừa những thành quả nhiệm kỳ trước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, đưa Hải Phòng bước vào giai đoạn đột phá, cải thiện cao mức sống của người dân.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải phòng khóa XVI gồm 53 đồng chí
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải phòng khóa XVI gồm 53 đồng chí.

Tiểu sử Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành:

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962 tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Trình độ: Đại học Kinh tế Quốc dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 2.1988 - tháng 5.1998: Cán bộ kế toán; Phó trưởng Phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Từ tháng 6.1998 – 11.2010: Liên tiếp giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó giám đốc, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Trưởng ban quản lý dự án Khu đô thị xi măng Hải Phòng.

Từ tháng 7.2010 - 11.2010: Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Từ tháng 12.2010 – 5.2014: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP, đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa 14.

Từ tháng 5.2007 – 5.2011: Đại biểu Quốc hội khóa XII

Từ tháng 5.2014 – 12.2014: Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Tháng 12.2014, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.

Tháng 10.2015, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV

Tháng 6.2016, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng khóa XV nhiệm kì 2016 – 2021.

Ngày 14.10.2020, được tái bầu cử làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Phòng khánh thành Tuyến đường và Khu bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ

Mai Chi |

Lễ khánh thành tuyến đường vào và Khu bãi cọc Cao Quỳ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, DN lớn

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo thu hút nhiều nguồn lực, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, phát triển khu công nghiệp, phát triển cảng biển quốc tế gắn với logictics, kết nối du lịch vùng và cả nước, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ…

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Phòng khánh thành Tuyến đường và Khu bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ

Mai Chi |

Lễ khánh thành tuyến đường vào và Khu bãi cọc Cao Quỳ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.