Ông Lê Văn Hiệu điều hành Tỉnh ủy Hải Dương sau khi cựu Bí thư bị bắt

Mai Chi |

Hải Dương - Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, được phân công điều hành hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy mới.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương ngày 17.9, thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư và phân công của Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương điều hành hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương từ 17.9 đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 16.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các ông/bà: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh;

Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Cầu, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Mạnh Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Trọng Hưng, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ông: Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Dương Thái, Phạm Mạnh Cường đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, người dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm mất uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và từng cá nhân.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị bắt vì liên quan đến sai phạm trong vụ Việt Á.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị bắt vì liên quan đến sai phạm trong vụ Việt Á.

Những vi phạm, khuyết điểm của các ông: Lương Văn Cầu, Nguyễn Trọng Hưng gây hậu quả nghiêm trọng; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ông Triệu Thế Hùng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ông: Triệu Thế Hùng, Lương Văn Cầu; Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; Khai trừ Đảng đối với ông Phạm Mạnh Cường.

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Việt Dũng |

Ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ liên quan đến vụ Công ty Việt Á.

Đình chỉ chức vụ Đảng, trình Trung ương xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã ở Hải Dương rút tiền chống dịch tả lợn

Thiên Hà |

Hải Dương - Sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bắt tạm giam cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Việt Dũng |

Ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ liên quan đến vụ Công ty Việt Á.

Đình chỉ chức vụ Đảng, trình Trung ương xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã ở Hải Dương rút tiền chống dịch tả lợn

Thiên Hà |

Hải Dương - Sáng ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.