Ông Lê Tuấn Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 16.7, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã được các đại biểu tín nhiệm bầu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng bầu ông Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh và 22 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

- Ông Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, quê Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị; Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp. Ông Nguyễn Hoài Anh từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

- Ông Lê Tuấn Phong, sinh năm 1974, quê huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn với 2 địa phương này trước tình hình dịch COVID-19, vào ngày 12.7.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Thuận không tiếp nhận người đến từ nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16

Huỳnh Hải |

Chiều 15.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường kiểm soát, quản lý người vào tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn với 2 địa phương này trước tình hình dịch COVID-19, vào ngày 12.7.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.