Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 9.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng đã thống nhất bầu ông Lê Trung Chinh làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Kết quả bỏ phiếu kín của HĐND TP. Đà Nẵng có 45/45 đại biểu thống nhất bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Trung Chinh hiện đang là Phó Bí thư Thành uỷ TP. Đà Nẵng.

HĐND Đà Nẵng bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND thành phố


HĐND Đà Nẵng bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức danh Chủ tịch UBND. Ảnh: Thuỳ Trang

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã giới thiệu ông Lê Quang Nam – Bí thư Quận uỷ quận Cẩm Lệ làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

HĐNĐ Đà Nẵng đã bỏ phiếu kín, thống nhất bầu ông Nam giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trước đó, cũng trong chiều 9.12, HĐND TP. Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với ông Huỳnh Đức Thơ và chức danh Phó Chủ tịch UBND T.P Đà Nẵng với ông Trần Văn Miên.

Ông Trần Phước Sơn – Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu và ông Lê Tùng Lâm – Bí thư Quận uỷ Thanh Khê được HĐNĐ TP. Đà Nẵng miễn nhiễm chức danh Uỷ viên UBND TP. Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Thanh Tâm – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và bà Lê Thị Kim Phương - Giám đốc Sở Công thương được bầu giữ chức danh Uỷ viên UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Ông là Tiến sĩ Quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán.

Ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng trường chuyên THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng trước khi làm Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông Lê Trung Chinh được HĐND TP. Đà Nẵng bỏ phiếu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng hồi tháng 12.2018.


THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tìm cách vực dậy kinh tế sau năm tăng trưởng âm

Thuỳ Trang |

Ngày 8.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng tại kỳ họp cuối năm 2020 đã có buổi thảo luận về việc tìm giải pháp để vực dậy nền kinh tế. Được biết, năm 2020 là năm đầu tiên Đà Nẵng có mức tăng trưởng âm gần 10%, trong khi các ngành du lịch, dịch vụ được dự báo sẽ khó mà phục hồi trong nay mai.

Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng về nhiệm kỳ Chủ tịch Đà Nẵng đầy biến động

Thanh Hải |

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp HĐND cuối năm 2020, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, cá nhân ông, lãnh đạo chính quyền và cả Ban thường vụ TP.Đà Nẵng vừa trải qua một nhiệm kỳ nhiều khó khăn. Ngoài thiên tai, dịch bệnh dồn dập, Đà Nẵng vừa phải vượt một giai đoạn đầy biến động về nội bộ...

Tài xế Grab nối đuôi nhau bấm còi trên đường phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngày 8.12, nhiều tài xế Grab bike nối nhau bấm còi inh ỏi, gây phiền nhiễu nhiều tuyến phố ở TP. Đà Nẵng. Mục đích của hành động này là để phản ứng hãng tăng phí trên mỗi cuốc xe mà Grab đưa ra.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Đà Nẵng tìm cách vực dậy kinh tế sau năm tăng trưởng âm

Thuỳ Trang |

Ngày 8.12, Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng tại kỳ họp cuối năm 2020 đã có buổi thảo luận về việc tìm giải pháp để vực dậy nền kinh tế. Được biết, năm 2020 là năm đầu tiên Đà Nẵng có mức tăng trưởng âm gần 10%, trong khi các ngành du lịch, dịch vụ được dự báo sẽ khó mà phục hồi trong nay mai.

Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng về nhiệm kỳ Chủ tịch Đà Nẵng đầy biến động

Thanh Hải |

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp HĐND cuối năm 2020, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, cá nhân ông, lãnh đạo chính quyền và cả Ban thường vụ TP.Đà Nẵng vừa trải qua một nhiệm kỳ nhiều khó khăn. Ngoài thiên tai, dịch bệnh dồn dập, Đà Nẵng vừa phải vượt một giai đoạn đầy biến động về nội bộ...

Tài xế Grab nối đuôi nhau bấm còi trên đường phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngày 8.12, nhiều tài xế Grab bike nối nhau bấm còi inh ỏi, gây phiền nhiễu nhiều tuyến phố ở TP. Đà Nẵng. Mục đích của hành động này là để phản ứng hãng tăng phí trên mỗi cuốc xe mà Grab đưa ra.