Ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội

Phạm Đông |

Ông Lê Quang Minh vừa được trao quyết định, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Ngày 5.11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam đối với ông Lê Quang Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Quyết định số 1327/QĐ-VPQH tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, ông Lê Quang Minh tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ trên cương vị mới.

Mong muốn ông Lê Quang Minh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam đưa truyền hình ngày càng phát triển và xứng đáng với vị thế là kênh truyền hình của Quốc hội, thực hiện tốt vai trò thông tin tuyên truyền các hoạt động của nghị trường với cử tri cả nước.

Tại lễ trao quyết định, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao và sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về hoàn thiện hệ thống pháp luật

THEO TTXVN |

Ngày 2.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc tọa đàm giữa các chuyên gia về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp 2 Quốc hội khoá XV

Vương Trần |

4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Quốc hội: Cần giảm dần tỉ lệ điện than, tăng năng lượng sạch

Đặng Chung - Trần Vương |

Chiều 29.10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đều cho rằng, cần phải cơ cấu lại không gian kinh tế, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển kinh tế số, cũng như tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, giảm dần tỉ lệ điện than trong thời gian tới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về hoàn thiện hệ thống pháp luật

THEO TTXVN |

Ngày 2.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc tọa đàm giữa các chuyên gia về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp 2 Quốc hội khoá XV

Vương Trần |

4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Quốc hội: Cần giảm dần tỉ lệ điện than, tăng năng lượng sạch

Đặng Chung - Trần Vương |

Chiều 29.10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đều cho rằng, cần phải cơ cấu lại không gian kinh tế, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển kinh tế số, cũng như tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, giảm dần tỉ lệ điện than trong thời gian tới.