Ông Lê Duy Thành làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Vương Trần |

Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, vừa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 8.7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lần thứ 33 về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Văn Toàn đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Lê Duy Thành. Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Lê Duy Thành. Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu bầu ông Lê Duy Thành giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1968, quê quán tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Thành có thời gian dài giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và từng kinh qua các vị trí như: Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 17.

Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác để trù dập công chức

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu việc chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức được bố trí ở các vị trí công tác thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Quế Chi |

Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thứ 17.

Không được lợi dụng việc chuyển đổi vị trí công tác để trù dập công chức

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu việc chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức được bố trí ở các vị trí công tác thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Vĩnh Phúc: Tuyên truyền cho cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động 2019

Quế Chi |

Ngày 27.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019.