Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 2.7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, với nội dung quan trọng là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh. HĐND đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau đã nghe báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Cà Mau có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, thiếu một đại biểu so với số lượng đã được ấn định.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu các chức danh theo quy định. Ảnh: Huỳnh Lâm
Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu các chức danh theo quy định. Ảnh: Huỳnh Lâm

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Hải (SN 1965) - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX - tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, với tỉ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Dương Huỳnh Khải tái cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; bà Lê Thị Nhung - Bí thư huyện ủy Trần Văn Thời - được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Các đại biểu đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt (SN 1976) - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, với tỉ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Việt có trình độ kỹ sư xây dựng ngành kỹ thuật công trình; từng kinh qua các chức vụ: Bí thư huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX: Ông Lâm Văn Bi - ông Trần Hồng Quân, ông Lê Văn Sử cùng tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Cà Mau kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm đã có 8.791 đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Thế Vinh |

Ngày 24.6.2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau kịp thời hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 28.6, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm đã có 8.791 đoàn viên, công nhân lao động được các cấp Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Bà Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy Thới Bình làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Thế Vinh |

Ngày 24.6.2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).