Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng về nhiệm kỳ Chủ tịch Đà Nẵng đầy biến động

Thanh Hải |

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp HĐND cuối năm 2020, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, cá nhân ông, lãnh đạo chính quyền và cả Ban thường vụ TP.Đà Nẵng vừa trải qua một nhiệm kỳ nhiều khó khăn. Ngoài thiên tai, dịch bệnh dồn dập, Đà Nẵng vừa phải vượt một giai đoạn đầy biến động về nội bộ...

Biết ơn những thế hệ đi trước

Nhiều vụ án trọng điểm bị khởi tố, điều tra, thanh tra...; hàng loạt cán bộ cấp cao của Đà Nẵng phải hầu tòa, thụ án vì sai phạm đã khiến thành phố này chững lại, chậm phát triển. Lại thêm thiên tai, dịch bệnh COVID-19 dồn dập xảy ra đã khiến đô thị năng động bậc nhất này phải... tăng trưởng âm sau hơn 20 năm phát triển.

Tuy vậy, trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Huỳnh Đức Thơ cũng bày tỏ lòng tri ân đến với các thế hệ lãnh đạo đi trước. Ông Thơ khẳng định, "những thành quả phát triển và thay đổi to lớn của Đà Nẵng gắn liền với những đóng góp và dẫn dắt mang tính quyết định của họ, không thể chối bỏ được. Người dân được thụ hưởng và chúng tôi tiếp tục kế thừa".

"Ở Đà Nẵng, ai cũng rất buồn về những sai phạm dẫn đến những hậu quả đáng tiếc này. Tuy vậy, chúng tôi cũng không thể làm được điều gì khác hơn trong hoàn cảnh này, ngoài việc lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Chúng ta cũng được học hỏi từ những cái chưa đúng rất nhiều. Dù vậy, trong công việc, chúng tôi luôn nêu những gương tốt và nhắc đến những truyền thống và giá trị tốt đẹp của Đà Nẵng mà nhiều thế hệ lãnh đạo đóng góp xây dựng, đó là tinh thần của một Đà Nẵng luôn mạnh mẽ, sức sáng tạo và đổi mới của Đà Nẵng luôn vượt trội; đó là phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, gần dân"- ông Thơ chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng mình vừa trải qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, biến động. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng mình vừa trải qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, biến động. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài thiên tai, dịch bệnh, Đà Nẵng còn bị khủng hoảng nội bộ

Nền kinh tế cả nước phải chịu đựng tổn thương nặng nề nhất sau một năm khủng hoảng nghiêm trọng vì dịch bệnh. Miền Trung thêm thiên tai nặng nề, và Đà Nẵng lại bị ảnh hưởng của khủng hoảng nội bộ, đã làm thay đổi chóng vánh kết quả tích lũy cả một nhiệm kỳ. Với sụt giảm GRDP 9,77%, đã kéo lùi quy mô kinh tế TP trở về 3 năm trước.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu rõ, giai đoạn đầu của nhiệm kỳ này, Đà Nẵng đã kiên quyết điều chỉnh các hoạt động quản lý điều hành của chính quyền, phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng. Đây là việc làm bình thường của Chính quyền, nhưng đã vấp phải lực cản và chống đối của một số đối tượng, hòng ép buộc chính quyền làm sai để trục lợi.

Chúng tôi đã đấu tranh mạnh mẽ, chấp nhận va chạm và đương đầu không cho phép điều đó xảy ra. Tiếp theo, TP trải qua nhiều cuộc thanh kiểm tra. Chúng ta không vui vì những gì đã xảy ra, song chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận một sự thay đổi cần thiết trong lúc này.

Giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, Đà Nẵng lại phải đối diện và giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, với hàng trăm các hồ sơ dự án có nhiều vấn đề pháp lý phức tạp, để tháo gỡ khơi thông nguồn lực đất đai và nguồn vốn xã hội.

Ông Thơ cho rằng, trong hoàn cảnh này, nếu chỉ biết làm đúng theo quy định pháp luật thì đồng nghĩa với việc đóng băng các dự án. Sự vận dụng luôn nằm trong ranh giới giữa cái đúng và cái chưa đúng, rất mong manh. Có nhiều cán bộ và lãnh đạo rất tâm huyết, luôn sẵn sàng tháo gỡ, nhưng cũng có nhiều cán bộ rất lo lắng sợ vi phạm không dám đề xuất tháo gỡ, nhiều cuộc họp và các đề xuất lòng vòng không giải quyết được vấn đề. Do vậy, phần lớn các dự án cũ đã không thể triển khai như mong đợi, làm chậm đi sự phát triển chung của TP.

Theo ông Thơ, trong bối cảnh đó, TP.Đà Nẵng đã có đầy đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thách thức, vượt qua dịch bệnh, thiên tai, vượt qua chính mình. Vì lẽ TP luôn hướng về phục vụ người dân được tốt hơn, luôn cầu thị sự tiến bộ.

Đà Nẵng đã chậm phát triển vì trải qua nhiều biến động về nội bộ, ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai. Khu đô thị Đa Phước - một trong những dự án bị điều tra về sai phạm quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Hải
Đà Nẵng đã chậm phát triển vì trải qua nhiều biến động về nội bộ, ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai. Khu đô thị Đa Phước - một trong những dự án bị điều tra về sai phạm quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Hải

Tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX lần này, Đà Nẵng sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và Phó Chủ tịch UBND TP cùng một số chức danh khác.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tài xế Grab nối đuôi nhau bấm còi trên đường phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngày 8.12, nhiều tài xế Grab bike nối nhau bấm còi inh ỏi, gây phiền nhiễu nhiều tuyến phố ở TP. Đà Nẵng. Mục đích của hành động này là để phản ứng hãng tăng phí trên mỗi cuốc xe mà Grab đưa ra.

Tăng trưởng âm - cái giá "bỏ trứng vào một rổ" ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Lần đầu tiên sau 20 năm trực thuộc trung ương, TP. Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,71%; thu ngân sách chỉ đạt trên 60%. Đó là con số đáng để suy nghĩ, nhưng không làm nhiều người ngạc nhiên!

Trung bình 200 người nhập cảnh Đà Nẵng, có 1 người nhiễm COVID-19

Hữu Long |

Đó là số liệu được bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, tại Kỳ họp 16, HĐND Đà Nẵng Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chiều 8.12. Theo bà Yến, tuy Đà Nẵng đã khống chế được dịch bệnh nhưng nguy cơ dịch COVID-19 quay lại là rất lớn.

Đà Nẵng gỡ nút thắt quản lý đất đai, dự án sai phạm thế nào?

THUỲ TRANG |

Sáng 8.12, trong ngày làm việc thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) kỳ họp cuối năm 2020, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Đà Nẵng đã nêu những giải pháp tháo gỡ nút thắt trong vướng mắc về quản lý đất đai.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tài xế Grab nối đuôi nhau bấm còi trên đường phố Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngày 8.12, nhiều tài xế Grab bike nối nhau bấm còi inh ỏi, gây phiền nhiễu nhiều tuyến phố ở TP. Đà Nẵng. Mục đích của hành động này là để phản ứng hãng tăng phí trên mỗi cuốc xe mà Grab đưa ra.

Tăng trưởng âm - cái giá "bỏ trứng vào một rổ" ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Lần đầu tiên sau 20 năm trực thuộc trung ương, TP. Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,71%; thu ngân sách chỉ đạt trên 60%. Đó là con số đáng để suy nghĩ, nhưng không làm nhiều người ngạc nhiên!

Trung bình 200 người nhập cảnh Đà Nẵng, có 1 người nhiễm COVID-19

Hữu Long |

Đó là số liệu được bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, tại Kỳ họp 16, HĐND Đà Nẵng Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chiều 8.12. Theo bà Yến, tuy Đà Nẵng đã khống chế được dịch bệnh nhưng nguy cơ dịch COVID-19 quay lại là rất lớn.

Đà Nẵng gỡ nút thắt quản lý đất đai, dự án sai phạm thế nào?

THUỲ TRANG |

Sáng 8.12, trong ngày làm việc thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) kỳ họp cuối năm 2020, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Đà Nẵng đã nêu những giải pháp tháo gỡ nút thắt trong vướng mắc về quản lý đất đai.