Ông Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Phạm Đông |

Theo quyết định mới nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ngày 6.5, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên BCĐ 389 quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18.1.2021.

Cụ thể, ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Trưởng Ban.

Theo Quyết định 08/QĐ-BCĐ389, BCĐ 389 quốc gia hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia; trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Các thành viên BCĐ 389 quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Bộ Tài chính là Cơ quan Thường trực của BCĐ 389 quốc gia, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với Văn phòng Thường trực nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác của BCĐ, đồng thời bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ và Văn phòng Thường trực.

Đồng thời Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng điểm hoặc trong từng thời kỳ khi được Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực giao.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ông Đinh Tiến Dũng bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

CAO NGUYÊN |

Chiều 13.4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính - đã bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Bộ Tài chính: Moody's nâng 2 bậc tín nhiệm với VN là chưa từng có tiền lệ

Hương Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc Moody’s nâng hai bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức này trên toàn cầu kể từ đại dịch COVID-19, và là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Việt Nam.

Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 bị tố cáo, Bộ Công Thương lên tiếng

Cường Ngô |

Ngày hôm nay (21.9), mạng xã hội xôn xao thông tin Thứ trưởng Bộ Công Thương có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, về việc nhận được đơn tố giác tội phạm của ông D.Đ.T tố giác ông Vũ Hùng Sơn (hiện là Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389) và Phạm Hồ Điệp làm giả hồ sơ nhập khẩu xe ôtô của Công ty Thái Bình Dương. Về vấn đề này, Bộ Công Thương chính thức lên tiếng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Đinh Tiến Dũng bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

CAO NGUYÊN |

Chiều 13.4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính - đã bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Bộ Tài chính: Moody's nâng 2 bậc tín nhiệm với VN là chưa từng có tiền lệ

Hương Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc Moody’s nâng hai bậc triển vọng đối với Việt Nam là chưa từng có tiền lệ trong xếp hạng tín nhiệm của tổ chức này trên toàn cầu kể từ đại dịch COVID-19, và là kết quả rất đáng ghi nhận đối với Việt Nam.

Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 bị tố cáo, Bộ Công Thương lên tiếng

Cường Ngô |

Ngày hôm nay (21.9), mạng xã hội xôn xao thông tin Thứ trưởng Bộ Công Thương có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, về việc nhận được đơn tố giác tội phạm của ông D.Đ.T tố giác ông Vũ Hùng Sơn (hiện là Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389) và Phạm Hồ Điệp làm giả hồ sơ nhập khẩu xe ôtô của Công ty Thái Bình Dương. Về vấn đề này, Bộ Công Thương chính thức lên tiếng.