Ông Đoàn Ngọc Hải: “Sau khi đoàn do tôi dẫn đầu ngừng ra quân thì vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan”

M.Q |

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn quận 1, TPHCM, sáng 4.8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 nói: “Đoàn liên ngành do tôi dẫn đầu đi mấy thág trời việc lấn chiếm giảm hẳn, nhưng sau khi tạm dừng, các quán nhậu lại tràn ra chiếm hết vỉa hè. Hàng rong, quán nhậu, ôtô nghênh ngang, tràn lan trên vỉa hè. Không thể chấp nhận bộ mặt đô thị của quận trung tâm thành phố nhếch nhác như hiện nay”.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, lợi ích từ kinh doanh vỉa hè rất lớn, gần cả tỉ đồng mỗi tháng. “Đây là điều ai cũng biết, vỉa hè là nơi minh chứng rõ ràng nhất cho quyền lợi, lợi nhuận và lợi ích nhóm và đặc biệt là sự buông lỏng quản lý của một số cán bộ phường, cán bộ trật tự đô thị để trục lợi” – ông Hải bức xúc.

Ông Hải đặt vấn đề, vỉa hè bị tái diễn như vậy có ai bị chuyển đi không? Ông Hải cho biết, hiện nay, bên cạnh một số phường làm rất tốt, rất nhiều phường có làm nhưng làm cho có hoặc không làm.

 “Việc này tôi đã có ý kiến liên tục rằng, cần phải thay đổi cách nhìn nhận cán bộ và kiểm tra giám sát tình hình. Chiều đến, chỉ cần lấy xe máy đi một vòng quận 1 thôi là thấy ngay được sự bầy hầy, nhếch nhác của vỉa hè, thấy ngay được sự chỉ đạo quản lý của các vị chủ tịch phường, thấy ngay được chủ tịch phường nào không làm việc, thậm chí làm cho có” – ông Hải thẳng thắn nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu tại buổi họp sáng 4.8 - ảnh C.H

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng, cần phải quy trách nhiệm chủ tịch phường, tránh tình trạng chủ tịch phường nào cuối năm cũng xuất sắc hết trong khi nhiệm vụ lại không hoàn thành. “Nếu tôi mà là cán bộ như thế, tôi sẽ rất mắc cỡ và đêm không ngủ. Mình không xứng đáng nhận huân chương và bằng khen vì làm chưa hết trách nhiệm” – ông Hải nói.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, bản thân ông hiện nay không trực tiếp đi nữa, cách làm của 10 phường hiện nay là đang "dòm ngó cấp trên", "vỉa hè càng bầy hầy họ càng thích". 

Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng, dứt khoát phải dẹp các bãi giữ xe vỉa hè không đúng qui định. Xe biển xanh, biển đỏ, biển trắng đậu vỉa hè trước quán nhậu thì phải xử lý ngay vì đó là điều mà dân đang rất bức xúc. “Tôi cam kết là trong năm 2017 sẽ chấm dứt vỉa hè nhếch nhác với điều kiện phải cho tôi thẩm quyền xử lý, cho tôi toàn quyền xử lý, kể cả xử lý cán bộ” – ông Hải nói.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức là nơi kinh doanh

LÊ HOA - TRẦN VƯƠNG |

Từng nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị, Hà Nội cũng luôn đối diện thực trạng tổ công tác đi qua đến đâu, vỉa hè bị tái lấn chiếm đến đó. Mặc dù Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận Thanh Xuân, tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ngày 24.7, nhiều hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) vẫn lấn chiếm vỉa hè, tận dụng không gian này làm nơi để xe và bày bán hàng hóa kinh doanh công khai.

Lang thang uống bia vỉa hè

Lam Linh |

Một vại bia, một đĩa lạc luộc, một đĩa dưa muối… buổi nhậu có thể đã bắt đầu với vài người hay chỉ một người. Tiếng nói cười lao xao cùng tiếng zô… ồn ào khắp quán.

“Giải cứu” vỉa hè và nỗi lo buông bỏ…

Thế Lâm |

Chiến dịch “giải cứu vỉa hè” có xuất phát điểm từ quận 1, TPHCM lan tỏa đã tạo cảm hứng cho các tỉnh, thành trong cả nước cách đây vài tháng. Thời điểm cách đây vài tháng, rất nhiều ý kiến lo lắng rằng chiến dịch sẽ “đầu voi đuôi chuột”… Nỗi lo này có lẽ đang dần trở thành hiện thực.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hà Nội: Vỉa hè phố Nguyễn Quý Đức là nơi kinh doanh

LÊ HOA - TRẦN VƯƠNG |

Từng nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị, Hà Nội cũng luôn đối diện thực trạng tổ công tác đi qua đến đâu, vỉa hè bị tái lấn chiếm đến đó. Mặc dù Báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận Thanh Xuân, tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ngày 24.7, nhiều hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) vẫn lấn chiếm vỉa hè, tận dụng không gian này làm nơi để xe và bày bán hàng hóa kinh doanh công khai.

Lang thang uống bia vỉa hè

Lam Linh |

Một vại bia, một đĩa lạc luộc, một đĩa dưa muối… buổi nhậu có thể đã bắt đầu với vài người hay chỉ một người. Tiếng nói cười lao xao cùng tiếng zô… ồn ào khắp quán.

“Giải cứu” vỉa hè và nỗi lo buông bỏ…

Thế Lâm |

Chiến dịch “giải cứu vỉa hè” có xuất phát điểm từ quận 1, TPHCM lan tỏa đã tạo cảm hứng cho các tỉnh, thành trong cả nước cách đây vài tháng. Thời điểm cách đây vài tháng, rất nhiều ý kiến lo lắng rằng chiến dịch sẽ “đầu voi đuôi chuột”… Nỗi lo này có lẽ đang dần trở thành hiện thực.